07:38 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bão Pakhar giật cấp 11, xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới

15:09 26/08/2017

(THPL) - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Pakhar mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong khi đó, ngay trên biển Đông lại hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 26/8, vị trí tâm bão Pakhar (cơn bão số 7) ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 910km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 13 giờ ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. 

Hướng di chuyển của bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Cũng trong sáng nay, trên Biển Đông xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 27/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Các địa phương không được chủ quan

Sáng 26/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 7 và áp thấp nhiệt đới, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai cho rằng dù bão số 7 được dự báo là sẽ không vào đất liền nước ta, nhưng vùng ảnh hưởng gây mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ rộng hơn so với bão số 6, Zing.vn đưa tin.

Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bảo Lâm.

Đặc biệt, miền núi phía Bắc vừa xảy ra mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 gây ra, nên đất đá khu vực này đã đủ nước nên thời gian tới nếu có mưa sẽ rất dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét và các rủi ro khác.

"Các bộ, ngành và các địa phương cần tập trung ở mức cao nhất, không được chủ quan; thường xuyên theo dõi sát diễn biến của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới để có những chỉ đạo, ứng phó kịp thời", ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Kết luận cuộc họp, ông Hoài yêu cầu phải có ngay văn bản hướng dẫn các địa phương trung du, vùng núi phía Bắc đối phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt tại các khu vực khai thác khoáng sản, hầm lò, khu vực đầm tràn...

Hồng Anh (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu