05:28 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Trung Bộ có mưa rét về đêm, sương mù dày đặc vào chiều tối và sáng sớm

09:41 11/12/2022

( THPL ) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bắc Trung Bộ có mưa rét về đêm và xuất hiện sương mù dày đặc vào chiều tối và sáng sớm liên tục trong tuần tới.

Xuất hiện sương mù dày đặc vào chiều tối và sáng sớm tại Nghệ An. Ảnh: Phan Châu 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm và chiều tối có sương mù và sương mù dày đặc, rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh; Phía tây các huyện miền núi và các huyện phía đông giáp biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-18 độ C, cao nhất  26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi cao 14-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Xuất hiện sương mù dày đặc vào chiều tối và sáng sớm tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, phóng viên ghi nhận lúc 15h ngày 10/12 /2022 . Ảnh: Phan Châu

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên  có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất  30-33 độ C.

Theo ghi nhận của phóng viên  tại các địa phương thì sự xuất hiện sương mù dày đặc và chiều tối và sáng sớm ở những khu vực này, rất hạn chế tầm nhìn đối với người và phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn các nguy cơ sẽ dẫn tới tai nạn giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông luôn thận trọng khi ra đường trong điều kiện thời tiết giá rét và xuất hiện sương mù dày đặc vào chiều tối và sáng sớm.

Phan Châu - Thanh Huyền

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu