Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại
(THPL) - Chiều 5/7, bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại sau nửa tháng tạm giam vì liên quan đến vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình.
Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định tại ngoại cho bác sĩ Hoàng Công Lương, người bị khởi tố, tạm giam ngày 22/6 vì liên quan đến vụ tai biến chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân tử vong.

Bác sĩ Hoàng Công Lương khi bị bắt. Ảnh: CAND.
Luật sư của bác sĩ Hoàng Công Lương đã đến làm việc với cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hoà Bình, kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm rời khỏi nơi cư trú. Các thủ tục hoàn tất lúc 17h chiều 5/7.
3 luật sư của Hà Nội sẽ tham gia bào chữa cho bác sĩ Lương, trong đó có luật sư Nguyễn Chiến, chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội và luật sư Trần Hồng Phúc, theo VietNamNet.
TS. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cho hay trên báo Lao Động: "Có thể nói rằng việc bác sĩ Lương được tại ngoại là một tin vui, đáp ứng được lòng mong mỏi của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và toàn ngành y tế. Việc cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển từ tạm giam sang tại ngoại để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra, mang tính nhân văn rất cao và đã làm cho thầy thuốc, nhân viên y tế an tâm hơn đối với công việc, với nhiệm vụ của mình, cảm thấy pháp luật công tâm, pháp luật bảo vệ”.
Bác sĩ Hoàng Công Lương (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) là một trong 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ tai biến khi chạy thận xảy ra ngày 29/5 khiến 8 người tử vong.
Ngày 22/6, bác sĩ Lương bị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố, bắt tạm giam vì tội vi phạm quy định khám, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế (điều 242 Bộ luật Hình sự).
Cùng bị khởi tố với bác sĩ Lương còn 2 bị can khác gồm: Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) vì tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo điều 99 bộ luật Hình sự; Trần Văn Sơn (27 tuổi, cán bộ Phòng Vật tư - trang thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 Bộ luật Hình sự.
Ngay sau sự việc bắt tạm giam bác sĩ Lương, Bộ Y tế đã lên tiếng, Tổng hội Y học Việt Nam cũng đề nghị Công an tỉnh Hoà Bình cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại trong quá trình điều tra theo các điều của Bộ Luật tố tụng Hình sự và đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét đầy đủ các yếu tố khách quan nhằm tránh oan sai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bác sĩ Lương.
Hồng Minh (T/h)
Tin khác
Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu Owen, thu giữ hơn 15.800 sản phẩm
Phú Thọ: Liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8
Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tập đoàn TH được vinh danh “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động”
Vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng
Cảnh sát trật tự Công an phường Tây Hồ – Gần dân, sát dân, quyết liệt hành động vì một Tây Hồ văn minh, an toàn
(THPL) - Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” và tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực...12/07/2026 15:30:46Công an phường Tây Hồ triển khai hiệu quả mô hình tuyên truyền "3 nhất": "Nhanh nhất - Sâu nhất - Rộng nhất" về Luật An toàn giao thông
(THPL) - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Tây Hồ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,...26/06/2026 15:00:00Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cùng 2 người cho vay lãi nặng
(THPL) - Núp bóng doanh nghiệp kinh doanh ô tô cũ để hoạt động tín dụng đen, Nguyễn Phi Hải cùng đồng phạm bị cáo buộc cho nhiều người vay...12/07/2026 13:58:56Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Đưa thi thể 15 nạn nhân về TPHCM
(THPL) - Sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch Ấn Độ trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), sức khỏe các nạn nhân bị...12/07/2026 14:01:31
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia