Bắc Ninh: Tiêu thụ vải thiều qua thương mại điện tử bứt phá, doanh thu đạt hơn 7.200 tỷ đồng
(THPL) – Dù sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, vụ vải thiều 2026 tại Bắc Ninh vẫn ghi nhận doanh thu tăng gần gấp đôi so với năm trước. Sự bùng nổ của các phiên livestream và sàn thương mại điện tử đã trở thành "cú hích" đưa đặc sản này tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng, giúp giá bán duy trì ở mức cao lịch sử.
Tại Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2026 diễn ra chiều 30/7, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt trên 9.000 tỷ đồng (tăng 44,2% so với năm 2025). Trong đó, riêng doanh thu từ quả vải đạt trên 7.260 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 95,2%.
Đây là một điểm tích cực khi tổng sản lượng tiêu thụ toàn tỉnh chỉ đạt 131.560 tấn, bằng khoảng 64,1% so với vụ trước. Nguyên nhân chính nằm ở giá bán vải thiều năm 2026 đã xác lập kỷ lục mới.
Cụ thể: vải u trứng có giá bán đạt mức lịch sử từ 200.000 - 300.000 đồng/kg; vải chín sớm dao động từ 35.000 - 70.000 đồng/kg; vải chính vụ dao động từ 45.000 - 110.000 đồng/kg; giá bình quân đạt khoảng 55.200 đồng/kg.

Điểm nhấn đột phá của mùa vụ năm nay chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức xúc tiến thương mại trên môi trường số. Lần đầu tiên, các phiên livestream được tổ chức ngay tại vùng trồng với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và các KOL, KOC nổi tiếng đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa chưa từng có.
Theo thống kê, chỉ qua 4 phiên livestream, vải thiều Bắc Ninh đã tiếp cận hơn 10 triệu khách hàng. Trên nền tảng TikTok, các nội dung quảng bá về vải thiều đã chạm tới hơn 70 triệu người dùng, giúp hàng nghìn đơn hàng được chốt thành công và chuyển trực tiếp tới tay người tiêu dùng qua hệ thống logistics hiện đại.
Kết quả, hơn 100 tấn vải thiều đã được tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Việc này không chỉ giúp tiêu thụ sản lượng lớn mà còn giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm bán hàng trực tuyến, từng bước làm chủ chuỗi cung ứng hiện đại.

Để đạt được giá trị kinh tế cao, tỉnh Bắc Ninh đã kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay, địa phương duy trì diện tích vải thiều tập trung 29.800 ha. Trong đó, diện tích VietGAP đạt 17.500 ha; diện tích GlobalGAP đạt 1.400 ha. Toàn tỉnh có 243 mã số vùng trồng và 42 cơ sở đóng gói đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Nhờ đảm bảo 100% mẫu vải xuất khẩu đều đạt chuẩn, vải thiều Bắc Ninh đã hiện diện tại nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Australia, Canada, Hàn Quốc... bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc. Sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 35.899 tấn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh vụ vải 2026 đã chứng minh bước chuyển rõ nét từ phụ thuộc sản lượng sang gia tăng giá trị. Thông tin về định hướng, nhiệm vụ năm 2027, ông Thịnh cho biết, từ những kết quả đạt được trong vụ vải năm 2026, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao giá trị ngành hàng vải thiều trong năm 2027 và các năm tiếp theo.
Trọng tâm là quản trị toàn bộ chuỗi sản xuất bằng dữ liệu, từ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến sản lượng, thị trường tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc, qua đó hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại và dự báo thị trường hiệu quả hơn. Cùng với đó, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng sau thu hoạch, đặc biệt là hệ thống kho lạnh, sơ chế, chế biến; thúc đẩy liên kết sản xuất an toàn, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Bắc Ninh cũng sẽ đẩy mạnh phát triển mã số vùng trồng cho các loại cây ăn quả khác, gắn sản xuất với du lịch nông nghiệp, nghiên cứu giống mới, sản xuất trái vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị gia tăng.
Theo lãnh đạo tỉnh, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng ngành hàng vải thiều theo hướng minh bạch dữ liệu, hiện đại, bền vững và thích ứng với yêu cầu của thị trường, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực phát triển công nghiệp chế biến, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Bắc Ninh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Minh Phương
Tin khác
Vụ vi phạm rừng phòng hộ tại Đồng Đò (Hà Nội): Trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch, Phó chủ tịch xã
Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa
Ứng dụng AI để tăng sức cạnh tranh của thương hiệu du lịch quốc gia
Sửa đổi Luật Đất đai: Chuyển mạnh sang tư duy "tái thiết cuộc sống" cho người dân khi thu hồi đất
Từ "Khoán 10" đến yêu cầu KH-CN trở thành động lực tăng trưởng mới
Vận chuyển hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP.HCM ra Hà Nội để giám định ADN
Từ 6,7 tỷ USD lên hơn 500 tỷ USD: 40 năm đổi thay của kinh tế Việt Nam
(THPL) - Sau 40 năm Đổi mới, GDP Việt Nam tăng từ 6,7 tỷ USD lên hơn 500 tỷ USD, đưa đất nước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Tuy nhiên, mô hình...21/08/2026 14:16:00Nâng tầm sản phẩm quà tặng làng nghề thành “đại sứ” giới thiệu văn hóa
(THPL) - Hà Nội có nhiều sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và sản vật đặc trưng. Tuy nhiên, để trở thành những món quà có giá trị,...21/08/2026 14:40:00Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải là nơi vấn đề khó được nghiên cứu đến cùng
(THPL) - Tại buổi làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận những đóng góp to...21/08/2026 11:45:22Ấn tượng Chương trình nghệ thuật "Nắng Ba Đình" chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám
(THPL) - Tối 20/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Chương trình nghệ thuật chính luận "Nắng Ba Đình" chào mừng kỷ...21/08/2026 14:57:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
