09:42 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Ninh: Đối tượng tấn công người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch lĩnh án 2 năm tù

19:13 18/06/2021

(THPL) - Sáng ngày 18/6, Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thỏa (31 tuổi, ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong) 2 năm tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo TTXVN đưa tin, cáo trạng cho biết, khoảng 20h ngày 8/6, Thỏa đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 của UBND thị trấn Chờ trên tỉnh lộ 286, gần khu vực cổng chợ Chờ nhưng không đeo khẩu trang và quá giờ quy định. Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Thỏa thực hiện các quy định về phòng, chống dịch nhưng đối tượng không chấp hành, thậm chí còn lăng mạ, chống đối và tấn công anh Nguyễn Đức Hiền, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân được tăng cường cho chốt kiểm soát.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Nguyễn Quốc Thỏa về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, Thỏa thừa nhận, mặc dù biết huyện Yên Phong đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng vẫn uống rượu bia, không đeo khẩu trang và đi ra ngoài không có lý do sau 20 giờ. Đối tượng Thỏa đã có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Quốc Thỏa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện Yên Phong nhận định, trong lúc chính quyền địa phương và nhân dân đang đồng lòng, chung sức phòng, chống dịch thì bị cáo không tuân thủ quy định phòng dịch, chống đối người thi hành công vụ, gây bức xúc trong nhân dân.

Một chốt kiểm dịch tại Bắc Ninh (ảnh: TTXVN)

Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa, nhân chứng và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong cùng các tài liệu khác, Tòa án nhân dân huyện Yên Phong tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thỏa 2 năm tù giam.

Liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch, báo Tiền phong cho hay, trước đó tối ngày 17/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh đã quyết định nới lỏng biện pháp giãn cách một số xã của huyện Quế Võ, Tiên Du và huyện Thuận Thành.

Cụ thể, kể từ 0 giờ ngày 18/6, tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Việt Thống thuộc huyện Quế Võ.

Các xã Phù Lãng, Ngọc Xá thuộc huyện Quế Võ cũng được điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Bắc Ninh có quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã Đình Tổ, Ngũ Thái, Hà Mãn; 11 thôn, 4 đội thuộc 5 xã (Đại Đồng Thành, Mão Điền, Nghĩa Đạo, An Bình, Trạm Lộ) thuộc huyện Thuận Thành.

Tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng có quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Lim, các xã Hiên Vân, Liên Bão, Hoàn Sơn, Đại Đồng, Nội Duệ, Lạc Vệ (riêng thôn Hương Vân, xã Lạc Vệ tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg) kể từ 0 giờ ngày 18/6.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; xây dựng phương án giảm mức độ giãn cách xã hội và dỡ bỏ khoanh vùng cách ly tại địa phương đảm bảo phù hợp. Ngoài ra, các địa phương có biện pháp tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung, các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung và bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi về cách ly tại nhà.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu