19:22 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Kạn: Giải cứu thành công 27 học sinh mắc kẹt trong rừng

19:41 23/11/2020

(THPL) - Đến tối ngày 22/11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 27 học sinh trường THPT Chuyên tỉnh Bắc Kạn đi dã ngoại bị mắc kẹt trên núi.

Theo báo VTC News đưa tin, trước đó vào sáng 22/11, nhóm 29 học sinh cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 Chuyên lý, trường THPT Chuyên Bắc Kạn tổ chức đi dã ngoại tại thôn Khau Mồ, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn.

Sau khi leo lên đến đỉnh núi thì 2 học sinh có dấu hiệu mệt mỏi nên được thầy giáo chủ nhiệm đưa về trước, 27 học sinh còn ở lại trên núi, đến chiều muộn do sương mù, trời tối các em bị lạc trong rừng, không tìm được đường về. 

Đến 18h, Công an tỉnh nhận được tin báo đã khẩn trương điều động lực lượng, phối hợp rà soát, tìm kiếm. Đến khoảng 21h, đoàn tìm kiếm phát hiện nhóm học sinh này tại khu vực gần với đường xuống Thủy điện Nặm Cắt (cách chân núi gần 7km) và đưa nhóm học sinh trở về.

Các em học sinh sau khi được tìm thấy (Nguồn: VTC News)

Trực tiếp có mặt cùng lực lượng tìm kiếm, ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương lực lượng công an, quân đội đã khẩn trương triển khai lực lượng, nhanh chóng giải cứu nhóm học sinh bị mắc kẹt, đưa về nơi an toàn.

Đồng thời ông cũng nhấn mạnh đây là bài học kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý trường học trong tổ chức dã ngoại đối với học sinh và qua đây mong các cháu học sinh trau dồi thêm kiến thức kỹ năng, thận trọng trong các chuyến dã ngoại.

Báo Tiền phong cho hay, theo thầy Lê Xuân Thứ, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường THPT Chuyên Bắc Kạn cho biết, lần đi này, học sinh tự phát rủ nhau đi và không có sự chuẩn bị đầy đủ. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tập trung học sinh quán triệt, tất cả các hoạt động dã ngoại, trải nghiệm phải được xây dựng kế hoạch, có báo cáo, tổ chức cụ thể và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết. Học sinh các lớp không được tự ý tổ chức đi theo nhóm, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Bắc Kạn cho biết, các hoạt động giải trí, dã ngoại vẫn được các trường trên địa bàn thường xuyên triển khai để các em vui chơi sau những ngày học tập căng thẳng. Tuy nhiên, để tránh trường rủi ro, Sở đề nghị các học sinh khi tổ chức dã ngoại cần có phụ huynh, hoặc giáo viên hướng dẫn, đi cùng.

Vụ việc một lần nữa đặt ra cảnh báo nghiêm khắc và bài học sâu sắc về kỹ năng giữ an toàn của các bạn trẻ, cũng như sự định hướng và phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh một cách an toàn, hiệu quả.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu