21:38 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Army Games 2021: Đội Việt Nam giành Cúp vàng "Xạ thủ bắn tỉa"

17:55 04/09/2021

(THPL) - Sau 5 ngày tranh tài tại Army Games 2021, đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và Huy chương Bạc nội dung “Vùng tai nạn”.

Sáng 4/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Army Games 2021 với sự thành công của cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" được tổ chức tại Việt Nam, Dân trí đưa tin.

Tham dự buổi lễ bế mạc có Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Krivoruchko Aleksei Iurievich - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Đặc công, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội cùng nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Dân trí.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" trong khuôn khổ Army Games 2021 nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai tổ chức các môn thi trong khuôn khổ Army Games 2021 thể hiện một bước phát triển trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ Đảng, Nhà nước. Việt Nam là bạn và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cũng như thể hiện sự ủng hộ LB Nga, một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ngài Aleksei Yurievich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga.

Tại buổi lễ, ngài Aleksei Yurievich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga chúc mừng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công cuộc thi với hai nội dung thi đấu "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tham gia Army Games 2022.

Cũng trong lễ bế mạc sáng nay, Ban Tổ chức đã công bố kết quả. Theo đó, cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" gồm 8 đội tuyển: Nga, Belarus, Uzbekistan, Lào, Bangladesh, Long Bình (Việt Nam), Venezuela và Thăng Long (Việt Nam) tham gia thi đấu. 100% vận động viên hoàn thành thi đấu 4 giai đoạn: Giai đoạn 1: Thi cá nhân; Giai đoạn 2: Thi cặp xạ thủ; Giai đoạn 3: Thi đồng đội; Giai đoạn 4: Thi ai nhanh hơn.

Đội tuyển Việt Nam đã đoạt Cúp và Huy chương Vàng nội dung thi "Xạ thủ bắn tỉa"

Kết quả, đội tuyển Việt Nam đã đoạt Cúp và Huy chương Vàng nội dung thi "Xạ thủ bắn tỉa"; Uzbekistan đoạt Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về Liên bang Nga.

Nội dung thi "Vùng tai nạn" có 6 đội tham dự gồm: Mali, Belarus ,Việt Nam 1, Lào, Nga và Việt Nam 2. 100% đội tuyển hoàn thành các chặng thi đấu: Chặng 1: Vượt chướng ngại vật đặc biệt; Chặng 2: Tiếp sức; Chặng 3: Về đích.

Kết quả, đội tuyển Nga đã giành cúp và Huy chương Vàng, Việt Nam đoạt Huy chương Bạc, Belarus giành Huy chương Đồng, theo báo Người Lao động.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thao Nga và Việt Nam đã tặng Huy chương cho các đội và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên từng nội dung. Bên cạnh việc hoàn thành thi đấu các nội dung quân sự, đoàn vận động viên các nước còn tham gia nhiều hoạt động bên lề, tham quan triển lãm ảnh quân y với chủ đề "Nga và Việt Nam, hợp tác vì sự sống". Qua đó, bạn bè các nước được hiểu thêm về truyền thống văn hóa, hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu