22:38 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Apple trở thành hãng sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới về thị phần

07:30 09/02/2018

(THPL) - Số lượng đồng hồ thông minh Apple Watch bán ra trong quý IV/2017 còn nhiều hơn đồng hồ truyền thống của Thụỵ Sĩ.

Theo ICT News, Apple xác nhận là Apple Watch có doanh số thực sự cao. Sản phẩm đồng hồ Apple Watch đã có một quý tốt nhất. Thành công của đồng hồ thông minh Apple Watch Series 3, với doanh số cao gấp đôi seris 2 – cho thấy một điều rõ ràng rằng người tiêu dùng muốn và cần sự linh hoạt khi sử dụng một thiết bị đeo có kết nối độc lập của riêng nó. Các thiết bị đeo của Apple (gồm AirPod và Apple Watch) tăng trưởng 70%/năm, và đó là yếu tố góp phần tăng trưởng lớn thứ hai cho Apple, sau iPhone.

Screen-Shot-2018-02-08-at-10-4-4863-2246-1518061600
Giám đốc hãng nghiên cứu thị trường IDC chia sẻ tin vui cho Apple Watch trên Twitter. Ảnh:  Báo Vnexpress

Theo báo Vnexpress, thống kê quý IV/2017 từ hãng nghiên cứu thị trường IDC cho thấy Apple không chỉ là nhà sản xuất đồng hồ thông minh số một thị trường mà đã trở thành hãng đồng hồ lớn nhất thế giới về thị phần. Tính riêng số lượng Apple Watch được tiêu thụ trong quý cuối năm ngoái đã nhiều hơn doanh số của toàn bộ các hãng đồng hồ Thuỵ Sĩ. 

Trong khi đó, theo hãng nghiên cứu Canalys, riêng trong 2017 Apple đã bán ra khoảng 17,4 triệu đến 18 triệu đồng thông minh, tăng 50% so với năm 2016. Con số này còn ấn tượng hơn khi Apple Watch mới có mặt trên thị trường từ 2015. 

Một tín hiệu đáng mừng nữa với hãng công nghệ Mỹ là việc Apple Watch Series 3 là bản bán chạy nhất khi doanh số tiêu thụ chiếm tới hơn một nửa, riêng phiên bản hỗ trợ kết nối mạng LTE còn đạt doanh số 13%.

Dù vậy, đồng hồ thông minh vẫn được Apple gộp chung số liệu tạo thành nhóm sản phẩm khác (Other) trong báo cáo tài chính. Trong quý vừa rồi, doanh thu từ nhóm sản phẩm chung này đem về cho hãng tới 3 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Apple Watch cũng là một trong những sản phẩm đang được phân phối chính hãng bên cạnh iPhone, iPad và MacBook. Dù vậy, xét về mặt bằng chung, sản phẩm kén khách vì có giá bán khá cao, từ 8 tới 11 triệu đồng, còn đắt hơn cả những smartphone tầm trung phổ biến.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu