18:38 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Apple tiếp tục là thương hiệu có giá trị nhất thế giới

12:50 23/10/2019

(THPL) - Interbrand vừa công bố bảng đánh giá giá trị thương hiệu toàn cầu, trong đó ghi nhận năm thứ bảy liên tiếp Apple giữ vị trí đầu bảng.

Theo báo cáo của Interbrand, Apple tiếp tục là thương hiệu có giá trị cao nhất thế giới. Với trị giá hơn 234 triệu USD, "táo cắn dở" tiếp tục vượt qua Google để năm thứ 7 liên tiếp đứng ở vị trí này. 

Thương hiệu có giá trị nhất thế giới thuộc về "ông lớn" nhà Táo (Ảnh: Internet) 

Theo trang thống kê uy tín Interbrand, giá trị của thương hiệu Apple tiếp tục tăng thêm 9% đạt mức 234,241 triệu USD bỏ xa các tên tuổi khác như Google (167,7 triệu USD), Amazon (125,2 triệu USD), Microsoft (108,8 triệu USD). 

Theo Vietnam times, nhiều chuyên gia tài chính cũng nhận định rằng tuy có đôi chút khó khăn nhưng Apple vẫn là thương hiệu có mức phát triển ổn định bậc nhất hiện nay. Ngoài lợi nhuận và tình trạng tài chính, cách tính giá trị thương hiệu của Interbrand còn dựa trên nhiều yếu tố khác như việc người tiêu dùng hiểu và tiếp cận thương hiệu; sức hút của thương hiệu với việc ra quyết định; cách mà các công ty sở hữu thương hiệu xây dựng chiến lược phát triển.

Theo Hà Nội mới, trong năm 2019, với giá trị ước tính lên tới hơn 234 triệu USD, “Táo cắn dở” tiếp tục dẫn trước cả Google (167,7 triệu USD), Amazon (125,2 triệu USD), Microsoft (108,8 triệu USD).

Như vậy, giá trị của Apple đã tăng 9% so với hồi năm ngoái. Thực tế, hầu hết những tên tuổi khác trong nhóm 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới cũng đều chứng kiến sức tăng tương tự, trừ Cocacola (vị trí thứ năm với 63,3 triệu USD, giảm 4% so với năm 2018). Trong số này, có giá trị tăng mạnh nhất là Amazon (tăng 24%).

Bảng xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất thế giới của Interbrand (Ảnh: Internet) 

Những cái tên còn lại trong nhóm 10 thương hiệu giá trị nhất còn có Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald và Disney. Đối thủ chính của Mercedes-Benz là BMW năm nay không nằm trong “TOP 10”, do chỉ đạt giá trị thương hiệu 41,4 triệu USD. Hãng công nghệ Trung Quốc Huawei sau gần một năm đối mặt vô vàn rắc rối, hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 74 với giá trị thương hiệu 6,8 triệu USD.

Có thể thấy, hầu hết những thương hiệu giá trị nhất thế giới hiện nay đều là các hãng công nghệ hoặc nhà sản xuất ô tô. Một số thương hiệu không thuộc hai lĩnh vực này nhưng cũng đạt giá trị tốt có thể kể tới Nike (vị trí thứ 16 với 32,3 triệu USD) hay Louis Vuitton (vị trí thứ 17 với 32,2 triệu USD).

Hoàng Vân (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu