02:46 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Apple chặn hoàn toàn chương trình giúp bẻ khóa iPhone

14:58 26/10/2018

(THPL) - Apple vừa bổ sung biện pháp an ninh mới trên bản cập nhật của iOS 12. Điều này nhằm vô hiệu hóa việc mở khóa iPhone trái phép của FBI và cảnh sát.

Theo TheVerge, do không nhận được sự hợp tác của Apple, lực lượng thi hành pháp luật Mỹ đã sử dụng một công cụ có tên GrayKey để bẻ khóa iPhone. Thiết bị này giúp cảnh sát có thể truy cập vào điện thoại của nghi phạm mà không cần tới sự hỗ trợ của Táo khuyết.

be khoa
Sản phẩm GrayKey của công ty Grayshift từng rất nổi trong năm 2017 giờ đây đã không còn có thể dùng để hack các thiết bị chạy iOS 12. (Ảnh: Internet)

Để bảo vệ khách hàng của mình, mới đây Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 12 của hệ điều hành iOS nhằm vô hiệu hóa khả năng của GrayKey. Theo Apple, không một thiết bị nào có thể mở khóa iPhone khi máy được nâng cấp lên nền tảng hệ điều hành mới nhất của hãng.

Hiện vẫn chưa rõ Apple đã làm gì để vô hiệu hóa GrayKey. Tuy nhiên, theo lời cảnh sát trưởng John Sherwin của Sở cảnh sát Rochester (bang Minnesota, Mỹ), công cụ của cảnh sát đã không còn mở khóa được những chiếc iPhone của Táo khuyết. Mặc dù vậy, rất có thể chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Grayshift - công ty đã tạo ra GrayKey sẽ lại có phương thức mới để vô hiệu hóa tính năng bảo mật này.

Nếu như trước kia, GrayKey do công ty GrayShift cung cấp với giá lên tới 15 ngàn USD là công cụ không thể hoàn hảo hơn cho các nhà chức trách mở khóa iPhone, iPad của nghi phạm để phục vụ điều tra thì nay, thiết bị này đã trở thành "cục chặn giấy".

Trước đó, hồi tháng 6/2018, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Apple sẽ cập nhật iOS để đảm bảo các thiết bị iPhone, iPad của người dùng không còn đứng trước nguy cơ bị truy cập và mở khóa trái phép như trước kia nữa.

Đại diện Apple chia sẻ: "Chúng tôi đang không ngừng tăng cường các biện pháp bảo mật trong mọi sản phẩm của Apple. Chúng tôi muốn giúp khách hàng chống lại tin tặc, trộm cắp và xâm phạm dữ liệu cá nhân trái phép".

Apple đã hiện thực hóa điều đó trên phiên bản iOS 12 với bản vá mới nhất. Cũng kể từ phiên bản này, các thiết bị như GrayKey sẽ hoàn toàn vô dụng.

Trước đó, GrayShift cũng từng khẳng định công cụ GrayKey có thể mở khóa được hầu hết iPhone, bao gồm cả iPhone X mà không cần phải nhập mật khẩu. Thời điểm đó, giới công nghệ chỉ ra tính năng USB restricted mode trong iPhone có thể là nguyên nhân khiến hệ thống bảo mật của iPhone bị qua mặt. Công cụ GrayKey đã lợi dụng và trích xuất toàn bộ nội dung iPhone dù máy vẫn đang được bảo vệ bằng mật khẩu.

Forbes dẫn lời cảnh sát trưởng tiểu bang Minnesota, ông John Sherwin xác nhận công cụ GrayKey chính xác đã bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu bảo mật vẫn chưa hiểu Apple đã làm cách nào để có thể khóa lỗ hổng này nhanh đến vậy.

Tất nhiên Grayshift chưa muốn mọi thứ dừng lại ở đây. Công ty chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm những lỗ hổng tồn tại trên iOS để sớm hồi sinh công cụ GrayKey trong tương lai gần.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu