AIUni đào tạo 1.000 giảng viên GenAI, kiến tạo xã hội Al toàn diện
(THPL) - Ngày 3/8/2025, Học viện AIUni, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hóa (VIELINA) thuộc Bộ Công Thương, đã chính thức khởi động chương trình đào tạo “1.000 giảng viên GenAI chuyên nghiệp”.
Sự kiện này đánh dấu một bước tiến chiến lược, đồng hành cùng phong trào “Bình dân học vụ số quốc gia”, hướng tới mục tiêu phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần kiến tạo một xã hội số toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Học viện AIUni và Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hóa (VIELINA). Ảnh: NQL
Chương trình “1.000 Giảng viên GenAI” được xem là một sáng kiến tiên phong, với sứ mệnh đưa tri thức AI đến khắp các miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ trường học đến doanh nghiệp, và từ cơ quan nhà nước đến từng cá nhân.
Mỗi giảng viên tốt nghiệp từ chương trình này không chỉ là một chuyên gia đào tạo mà còn được định vị là một “đại sứ công nghệ số”, có nhiệm vụ lan tỏa tri thức số, hỗ trợ cộng đồng làm chủ công nghệ, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh và tư duy số trong kỷ nguyên mới.
Sự kiện khởi động chương trình được xây dựng trên ba trụ cột trọng yếu trong hành trình phát triển của AIUni. Một trong số đó là việc Học viện AIUni đã ra mắt Hội đồng cố vấn học thuật, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà hoạch định chính sách và doanh nhân uy tín trong và ngoài nước.
Đây là lực lượng nòng cốt có vai trò định hướng chiến lược học thuật, bảo đảm chất lượng, tính chuẩn mực và tính cập nhật cao của chương trình đào tạo.

AIUni đặt mục tiêu kết nối và quy tụ 1.000 chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước tham gia vào mạng lưới cố vấn và giảng dạy, nhằm hình thành một cộng đồng học thuật rộng mở, liên ngành và giàu tính thực tiễn – một nền tảng bền vững cho sự phát triển nhân lực AI tại Việt Nam trong thập kỷ tới.
Bên cạnh đó, chương trình cũng khẳng định tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện thông qua lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa AIUni và Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hóa (VIELINA) – một đơn vị nghiên cứu công nghệ trọng điểm thuộc Bộ Công Thương. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của AIUni trong việc kết nối giữa học thuật, ứng dụng công nghệ và chính sách công, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc điều hành AIUni cho biết, chương trình đào tạo được thiết kế với mục tiêu rõ ràng: giúp mọi người dễ dàng tiếp cận kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo. AIUni đã xây dựng một nền tảng học trực tuyến tích hợp đầy đủ các khóa học cơ bản, kết hợp với trợ lý chatbot AI để hỗ trợ người học.
Tuy nhiên, việc đào tạo 1.000 giảng viên chuyên nghiệp vẫn là cần thiết, bởi theo ông Long, “trước khi có thể tự học, người dân cần được hướng dẫn trực tiếp. Không phải ai cũng có thể tự học ngay từ đầu. Cần có người dẫn dắt ban đầu”.
Chương trình “1.000 giảng viên GenAI chuyên nghiệp” cũng là một bước đi chiến lược để AIUni thực hiện tầm nhìn dài hạn trở thành “bệ phóng khởi nghiệp cho những kỳ lân tương lai trong lĩnh vực AI”, đồng thời góp phần định hình kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia