Á hậu Lệ Hằng đi tìm thí sinh Hoa hậu HVVN phong cách nhất
(THPL) - Á hậu Lệ Hằng giữ vai trò mentor, cùng hội đồng chuyên môn tìm ra cô gái phong cách nhất.
Tin liên quan
Sự lên ngôi của những nhân tố mới trong các tập trước như Lê Thanh Tú (127) và Chu Thị Minh Trang (119) một lần nữa khẳng định ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bất kỳ cô gái nào cũng đều có cơ hội giành được chiến thắng, chỉ cần có nỗ lực và phấn đấu. Cuộc đua đến vương miện cao quý đang ngày càng hấp dẫn hơn với những thử thách thú vị và nhiều ứng viên sáng giá bắt đầu lộ diện.
Sau bài học về sự thanh lịch, tuần này các cô gái tiếp tục được trang bị những kiến thức về trang điểm và định hình phong cách. Đây là kỹ năng rất cần thiết cho các thí sinh khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp, góp phần giúp họ tự tin và tỏa sáng hơn. Thông qua phong cách, các người đẹp bộc lộ tính cách, từ đó ghi điểm và tạo ấn tượng với ban giám khảo, khán giả.
“Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” đã đi được 1/3 chặng đường và đây là thời điểm các cô gái cần bứt phá, tạo điểm nhấn với phong cách, dấu ấn thời trang riêng. Để tư vấn và giúp đỡ cho thí sinh trong chủ đề “Tôi phong cách”, chuyên gia trang điểm Minh Lộc và Fashionista Trương Thanh Trúc đã gặp gỡ, trao đổi với các thí sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về định hình phong cách và trang điểm.
Cố vấn chuyên môn Trương Thanh Trúc hướng dẫn thí sinh cách phối trang phục theo 5 phong cách: phong cách đời thường, phong cách tham gia phỏng vấn, phong cách Business Party, phong cách dự tiệc, phong cách trên sân khấu.
Cô chia sẻ: “Ngày hôm nay, tôi mang đến cho các bạn 5 phong cách riêng. Nhưng với tôi, đã là một Hoa hậu Hoàn vũ thì các bạn phải biết được bản thân mình phù hợp như thế nào với phong cách đó và không được bỏ qua bất cứ một phong cách nào. Trong từng phong cách, cần tìm hiểu và tìm thấy bản thân, cá tính mình trong đó. ”.
Chuyên gia trang điểm Minh Lộc cũng đưa ra những lời khuyên về cách sử dụng mỹ phẩm phù hợp màu da nhằm tôn lên vẻ đẹp của gương mặt và thị phạm cách trang điểm cùng thương hiệu mỹ phẩm Oriflame.
Chuyên gia Minh Lộc đánh giá cao khả năng của các thí sinh và cho biết: “Những chia sẻ của Lộc là cơ bản giúp các bạn hiểu và định hình phong cách. Và tránh những khuyết điểm như lỗi make up sai tone. Tuy nhiên, các bạn nắm bắt rất nhanh và hy vọng sẽ thể hiện tốt trong phần thử thách sắp tới”.
Sau đó, các thí sinh được kiểm tra khả năng tiếp thu bài học bằng thử thách trang điểm nhóm theo một trong 5 phong cách đã được học. Khó khăn được đẩy cao khi mỗi nhóm chỉ có thời gian 15 phút để hoàn thành phần thi và trang điểm cho một nhóm khác có cùng phong cách với mình.
Nhiều thí sinh cảm thấy hoang mang và áp lực vì phải make up cho bạn thi và cả hai phải phân phối thời gian cho hợp lý. Thử thách này nhằm giúp thí sinh vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, đồng thời rèn luyện sự tự tin, bình tĩnh khi không có nhiều thời gian để trang điểm.
Với lịch trình hoạt động dày đặc và phải di chuyển nhiều, ở các cuộc thi quốc tế thí sinh cần phải có kỹ năng trang điểm nhanh để không phải là người “mờ nhạt”. Vì thế, thử thách như một trải nghiệm thú vị giúp thí sinh làm quen với không khí, môi trường làm việc của các cuộc thi sắc đẹp.
Mặc dù bỡ ngỡ thời gian đầu, nhưng bằng bản lĩnh của mình, các cô gái đã bắt nhịp với thử thách và giúp bản thân lẫn bạn diễn trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, chỉ có 35 thí sinh được bước tiếp vào vòng thi tiếp theo, đồng thời nhận phần thưởng là bộ chăm sóc da đến từ thương hiệu mỹ phẩm Oriflame.
Trong đó, có nhiều thí sinh được đánh giá cao như Hoàng Thị Thùy (SBD 404), Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242), Nguyễn Thị Anh (SBD 236), Trình Thị Mỹ Duyên (SBD 414)…
Ngay sau đó, 35 thí sinh tiếp tục gặp lại fashionista Trương Thanh Trúc, Á hậu Lệ Hằng và ông Phạm Văn Việt – Nhà sáng lập thương hiệu thời trang V-sixtyfour trong thử thách thứ 2.
Tại cửa hàng V-sixtyfour, 35 cô gái thử thách khả năng định hình phong cách của mình thông qua thử thách phối trang phục theo các chủ đề: thành thị, thể thao, quyến rũ, cổ điển kết hợp hiện đại, nữ tính, phá cách... Mỗi nhóm có 5 thành viên được bốc thăm ngẫu nhiên và 10 phút để chọn lựa trang phục.
Với phong cách “Quyến rũ”, nhóm thi đầu tiên nhận được lời khen từ ban cố vấn vì biết cách phối trang phục jeans nhưng vẫn đảm bảo sự quyến rũ, gợi cảm của người phụ nữ. Một vài thành viên nhận được lời khen như Nguyễn Thanh Phương Đài (SBD 138), Lê Thị Kiều Nhung (SBD 333), Nguyễn Thị Hồng Thương (SBD 143).
Nhóm 2 bốc thăm trúng phong cách “Cổ điển kết hợp hiện đại”. Thí sinh Lê Thị Thu Trang (SBD 121) cảm thấy hoang mang vì thời gian ít nhưng cửa hàng V-sixtyfour thì quá lớn nên mất thời gian để tìm đồ.
Thí sinh Lê Thị Minh Mẫn (SBD 306) đã chọn sai trang phục vì không kịp thời gian. Trong khi đó, các thí sinh còn lại của nhóm làm tốt và biết cách phối sản phẩm hiện đại kết hợp cổ điển, khiến ban cố vấn rất hài lòng.
Phong cách “Thể thao” đã gây không ít áp lực cho nhóm thí sinh thứ 3. Đặc biệt là thí sinh Lê Thị Mỹ Hạnh (SBD 145). Cô cho biết mình chưa hài lòng với phần thi mặc dù thể thao là phong cách thường ngày của mình.
Nhận được chủ đề về phong cách “Phá cách”, nhóm thí sinh thứ 4 rất quyết tâm cho phần thi này. Thí sinh Hoàng Thị Thùy (SBD 404) được Á hậu Lệ Hằng khen ngợi vì “đúng kiểu phá cách”. Còn Đỗ Lan Vy (SBD 347) được khen về sự sáng tạo với chiếc áo sơmi nam nhưng chưa có sự phá cách thu hút người nhìn.
Nhóm thí sinh thứ 5 có chủ đề phong cách “Cá tính và thời thượng”. Đa số thí sinh đều làm tốt nhưng bị trừ 1 điểm từ Á hậu Lệ Hằng vì không sắp xếp gọn gàng trang phục trong phòng thay đồ. Thí sinh Trình Thị Mỹ Duyên (SBD 414) để lại nhiều ấn tượng nhất.
Nhóm thí sinh thứ 6 với phong cách “Thành thị” mang đến nhiều bất ngờ cho ban cố vấn. Tuy nhiên, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346) bị nhắc nhở vì đã hết thời gian thi nhưng vẫn chọn thêm trang phục. Ngọc Nữ chia sẻ: “Tôi rút ra được kinh nghiệm cho mình về tính trung thực và quyết đoán”.
Á hậu Lệ Hằng cho biết: “Tôi không chỉ chấm các bạn về phong cách, ăn mặc mà còn chấm về ý thức tham gia cuộc thi. Tuy là thử thách cá tính hay sexy, nhưng bản thân bạn phải ý thức mình là thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”.
Ở phong cách “Nữ tính”, nhóm thí sinh cuối cùng khiến ban giám khảo hài lòng vì sáng tạo nhưng hợp chủ đề. Dù mặc ngược chiếc áo do thiếu thời gian nhưng thí sinh Lại Quỳnh Giang (SBD 135) ghi điểm nhờ thái độ tích cực của mình.
Đánh giá chung phần thi của các thí sinh, ban cố vấn dành nhiều lời khen vì từ chất liệu jeans tưởng chừng như thô cứng và không phù hợp với hoa hậu, các cô gái đã sáng tạo, phá cách trở nên thanh lịch, mềm mại và sành điệu hơn, phù hợp hình ảnh của một Hoa hậu Hoàn vũ – hiện đại, tự tin và quyến rũ.
Cuối cùng, 14 thí sinh được gọi tên vào tiếp thử thách thứ 3 gồm: Nguyễn Thanh Phương Đài (SBD 138), Lê Thị Kiều Nhung (SBD 333), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SBD 103), Bùi Lý Thiên Hương (SBD 326), Huỳnh Thị Cẩm Tiên (SBD 332), Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115), Hoàng Thị Thùy (SBD 404), Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242), Trình Thị Mỹ Duyên (SBD 414), Lê Thị Ngọc Út (SBD 232), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 303), Chu Thị Minh Trang (SBD 119), H’hen Niê (SBD 424), Lại Quỳnh Giang (SBD 135).
Danh sách này có nhiều gương mặt được khán giả biết đến như Hoàng Thị Thùy, Mâu Thị Thanh Thủy lần đầu tiên lọt vào thử thách cuối cùng. H’hen Niê là thí sinh duy nhất vào thử thách cuối 3 lần liên tục. Sự bộc phá trở lại của những nhân tố được khán giả yêu mến đã mang lại nhiều gây cấn cho thử thách thứ 3.
Đến với thử thách chụp ảnh lookbook theo cặp thể hiện tinh thần thời trang V-sixtyfour, đòi hỏi các thí sinh phải có sự phối hợp ăn ý với nhau. Khi đứng một mình, thí sinh có thể dễ dàng tạo dáng và tỏa sáng, nhưng khi phải kết hợp cùng một “đối thủ” khác, việc làm sao để cả hai cùng thể hiện đúng chủ đề của buổi chụp, vừa không để bản thân bị “vượt mặt” là một thử thách không hề đơn giản. Vì đây là cuộc thi và duy nhất chỉ có một cô gái chạm tay vào chiếc vương miện.
Cặp đôi Nguyễn Thanh Phương Đài (SDB 138) và Lê Thị Kiều Nhung (SBD 333) có sự chênh lệch về chiều cao và tính cách nên có phần thi lúng túng và đối nghịch, không hiểu ý nhau.
Cùng là người mẫu chuyên nghiệp từ trước nên cặp đôi Hoàng Thị Thùy (SBD 404) và Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) được Á hậu Lệ Hằng nhắc nhở “sẽ chấm khắt khe hơn”.
Dù vậy, với kinh nghiệm của mình, cả hai đã làm tốt và thể hiện đúng tinh thần của chủ đề chụp. Á hậu Lệ Hằng cho biết cặp thí sinh này làm việc quá chuyên nghiệp nên ban cố vấn sẽ chấm điểm về sự đoàn kết và tương tác với nhau.
Chưa có nhiều kinh nghiệm nên Chu Thị Minh Trang (SBD 119) bỡ ngỡ khi đứng trước máy ảnh. Á hậu Lệ Hằng đã bước ra thị phạm giúp cô có thêm động lực và tìm ra những dáng pose tốt nhất.
Cặp đôi Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SBD 103) và Bùi Lý Thiên Hương (SBD 326) có chiều cao không cân xứng và ảnh hưởng khá nhiều đến phần thi của cả hai. Trước lời nhận xét của Ngọc Thúy về chuyện chiều cao, thí sinh Bùi Lý Thiên Hương cho rằng “thể hiện ở thần thái và trang phục chứ không phải ở chiều cao”. Kết quả, cả hai đều làm không tốt và cho ra một bức hình được Á hậu Lệ Hằng nhận xét“khá là thất vọng”.
Thí sinh H’hen Niê (DBD 424) giúp đỡ thí sinh Lại Quỳnh Giang (SBD 135) trong cách tạo dáng vì Quỳnh Giang còn rất lúng túng và chưa kiểm soát được cơ thể. Dù rất cố gắng, nhưng cuối cùng H’hen Niê phải chấp nhận “chiến thắng đã bye bye chúng tôi”.
Sau nhiều lần “lỡ hẹn”, cặp đôi Hoàng Thị Thùy (SBD 404) và Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) cuối cùng cũng giành được chiến thắng và nhận phần thưởng voucher 20 triệu từ V-sixtyfour.
Mâu Thị Thanh Thủy chia sẻ “cảm thấy vui và hạnh phúc vì cuối cùng cũng chiến thắng một thử thách” còn Hoàng Thị Thùy thì “mong muốn tiếp tục thắng ở những thử thách sau để không phụ sự kỳ vọng của mọi người”.
Tập 5 với tên gọi “Tôi vì cộng đồng” được phát sóng vào lúc 21h35 Chủ Nhật ngày 29/10 trên kênh VTV9 và 21h thứ Bảy ngày 28/10 trên 7 kênh: Kênh An ninh thế giới (ANTG), Kênh Khoa giáo và Giải trí Miền tây (THĐT2 - Miền Tây), Kênh Giải trí dành cho giới trẻ (Vietteen), kênh Phim Hay, kênh Điện ảnh (MOV), Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), kênh Đồng Tháp 1 (THĐT1).
Photo: Đại Ngô
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Hà Nội: Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2025
Cảnh báo 13 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft
Vietnam Expo 2025: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Quốc hội đồng ý điều chỉnh mục tiêu GDP đạt 8% trở lên trong năm 2025
Khai trương tuyến dịch vụ vận tải nối Vịnh Bắc Bộ - Hải Phòng - Kolkata (Ấn Độ)
Sáp nhập nhiều Sở, ngành ở Thanh Hóa: Phải làm thực chất, tinh gọn, hiệu quả
(TH&PL) - Sáng 19/2, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và cho ý kiến đối với việc sắp xếp tổ chức các...19/02/2025 14:26:08Masterise Homes hợp tác chiến lược với S&S Christie's International Real Estate phân phối bất động sản hạng sang tại Việt Nam
(THPL) - Ngày 19/02, Masterise Homes công bố hợp tác chiến lược với S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE), liên doanh thuộc mạng lưới...19/02/2025 13:11:47Dự đoán những xu hướng mắt kính sẽ "hot" trong năm 2025
(THPL) - Thời trang nói chung và mắt kính nói riêng là một sự xoay chuyển không ngừng. Tuy nhiên, khác với sự hạn chế của việc “ăn mặc”,...19/02/2025 10:30:00THACO Agri đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Campuchia
(THPL) - THACO Agri ước tính từ năm 2028, các dự án sẽ đạt doanh thu xuất khẩu 800 triệu USD/năm, đóng góp 35 triệu USD tiền thuế mỗi năm và...19/02/2025 14:26:56
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Bản hòa ca Tết Việt chính thức ngân lên tại Home Hanoi Xuan 2025
(THPL) - Sáng ngày 16/1/2025, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt," với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ… - Vinhomes Golden Avenue “chơi lớn” tặng cư dân và du khách gala âm nhạc...
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân bộ đôi xe điện VinFast VF 3, VF 7 áp đảo các...
- Vì sao các thương hiệu và tỷ phú thế giới chọn Phú Quốc là điểm đến...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
VinUni nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT vì những đóng góp xuất sắc
(THPL) - Sau 5 năm thành lập, từ một dự án trên giấy, một “ngôi trường 0 tuổi”, VinUni đã trở thành một hiện tượng giáo dục khi là trường đại học trẻ nhất và nhanh nhất thế giới đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện. Nhân dịp 5 năm ngày truyền thống, VinUni vừa được nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những thành tích và đóng góp xuất sắc thời gian qua. - Capella Hanoi và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort lọt top những khách...
- LPBank gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận 10 nghìn tỷ
- BIDV - Top 10 “Sao Vàng Đất Việt” năm 2024