22:11 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

31 trường hợp liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Bình Dương

10:45 26/03/2021

(THPL) - Sáng ngày 26/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện ngày 25/3.

Cụ thể, ca mắc COVID-19 này là người đàn ông, SN 1977, quốc tịch Trung Quốc. Địa chỉ chỗ ở 259-260, khu dân cư OASIS 2, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ công ty ở số C63-64, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An.

Bệnh nhân (BN) này nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng tháng 3/2020. Ngày 22/3/2021, BN di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về nhà  ở số 259-260 khu dân cư OASIS 2, An Phú, TP Thuận An.

Trong ba ngày 23 đến 25/3/2021, BN tới công ty làm việc. Đến 8 giờ 30 phút ngày 25/3/2021, BN đặt GrapCar BKS 60A-73663 đi xuống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM làm xét nghiệm SARS- CoV-2 để qua Campuchia. Sau đó cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Ngay trong tối 25/3, lực lượng chức năng TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), đã phong tỏa một khu vực trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vào chiều cùng ngày.

Phong tỏa khu vực có ca xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 (ảnh: Internet)

Báo Người lao động thông tin, qua truy vết, các cơ quan chức năng phát hiện tổng số 8 trường hợp F1 (trong đó có vợ và 2 con gái, 4 nhân viên công ty và 1 lái xe); các trường hợp này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số trường hợp F2 là 23 và đang cách ly tại nhà.

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Phòng, tính đến 6 giờ sáng 26/3, các cơ quan chức năng và các địa phương của TP Hải Phòng đã truy vết được 21 trường hợp F1, liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Hải Phòng.

Các trường hợp này đã được đưa đi cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Theo thông tin mới nhất, các trường hợp F1 trên được lấy mẫu làm xét nghiệm và kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-Cov-2.

Chính quyền các địa phương đã phun khử khuẩn, tạm thời phong tỏa khách sạn, nhà nghỉ, khu vực nhà người thân người bệnh và Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Báo Nhân dân đưa tin, trước đó, Sở Y tế Hải Phòng đã phát thông báo khẩn liên quan đến lịch trình di chuyển, tiếp xúc của hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới phát hiện trên địa bàn. Đó là chị Đ.T.T.P, SN 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) và chị N.T.T, SN 1996, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Đây là hai trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc; từ Phú Quốc bay ra Nội Bài (Hà Nội), rồi đi taxi về Hải Phòng. Cả hai trường hợp này lưu trú tại khách sạn Paris, ở số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, Ngô Quyền (Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.T sau khi xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế đã công nhận là bệnh nhân COVID-19 mới. Chị Đ.T.T.P đang tiếp tục theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu