22:10 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

18 thí sinh bị đình chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

19:24 08/07/2021

(THPL) - Chiều ngày 8/7, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Tại cuộc họp, TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đã cung cấp số liệu về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong đợt 1 này có 18 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi. "Con số này giảm rõ rệt so với các năm trước. Cụ thể, so với kỳ thi năm 2020 là 38 thí sinh bị đình chỉ, và năm 2019 là 71 thí sinh thì số thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi đã giảm hẳn. Tiến tới trong kỳ thi những năm tới sẽ không còn thí sinh bị đình chỉ thi", TS Mai Văn Trinh cho hay.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.021.340; trong đó, có 39.920 thí sinh tự do (chiếm tỷ lệ 3.91%), có 222.297 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT (chiếm tỷ lệ 21,77%), có 35.779 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh (chiếm tỷ lệ 3,51%), có 763.244 thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh (chiếm tỷ lệ 74.73%); số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 358.788 (chiếm 35.13%); số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 655.620 (chiếm 64.19%).

- Tổng số Điểm thi: 2.233; tổng số phòng thi: 43.139. Tổng số thí sinh dự thi: 981.773 đạt tỷ lệ 96,13% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, môn Ngữ văn: 97,10%; Toán: 97,18%; Ngoại ngữ: 97.2%; Vật Lí: 96,98%; Sinh học: 97,07%; Hóa học: 97.11%; Lịch sử: 97,24%; Địa lý: 97,29%; Giáo dục Công dân: 97,23%.

- Tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là 23.569 chiếm tỷ lệ 2.31%.

Ông Mai Văn Trinh báo cáo tổng quan về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: VietNamnet)

Theo báo VietNamnet, nói về việc phòng chống COVID-19, ông Trinh nhận định kỳ thi "cơ bản đạt được mục tiêu đảm bảo an toàn cho thí sinh". Ở một số địa phương như TP HCM, Phú Yên, Đồng Tháp, khi phát hiện có thí sinh dương tính COVID-19 trong các buổi thi, các địa phương đã có cách xử lý phù hợp.

"Những tình huống bất ngờ này đều nằm trong kịch bản tổ chức kỳ thi và kịch bản đó đã được kích hoạt ngay lập tức. F0 được đưa đi cách ly, F1, F2 liên quan được thi giãn cách, thi phòng dự phòng và sẽ được đưa đi cách ly theo quy định", Cục trưởng Trinh nói.

Ngoài các thí sinh bị đình chỉ thi, hai ngày qua cũng đã chứng kiến nhiều tình huống bất thường. Trong buổi thi Toán chiều qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lọt đề thi Toán ra bên ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã vào cuộc, xác định được thí sinh này vi phạm khi mang điện thoại vào điểm thi trường THPT Lệ Thủy, Quảng Bình.

Trao đổi với Zing.vn về trường hợp trên, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, cho biết công an đã gửi kết quả điều tra ban đầu. Căn cứ đó, sở quyết định đình chỉ một thí sinh liên quan vụ việc. Hiện tại, công an tiếp tục điều tra.

Trước đó, trong buổi thi môn Toán chiều 7/7, khi còn khoảng 5 phút nữa mới hết giờ làm bài, hình ảnh đề Toán được đăng lên mạng kèm nội dung nhờ giải giúp 5 câu trong đề. Cụ thể, khi chưa hết giờ làm bài, hình ảnh chụp một trang của đề thi môn Toán được đăng lên mạng xã hội với lời "cầu cứu": "Giải giùm bé nhà em 36, 38, 40, 42 với ạ. Gấp ạ". Điều đáng nói, theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, bên dưới là phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh của thí sinh.

Dù sau đó bức ảnh kèm lời nhắn trên đã được xóa nhưng một số người dùng mạng đã chụp lại màn hình, đăng lại trên một diễn đàn lớn dành cho học sinh. Bài đăng lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, mong muốn sự việc được làm sáng tỏ để có thể yên tâm về tính nghiêm túc của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều người bức xúc vì cho rằng đây có thể là hành vi gian lận thi cử.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu