14:58 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

11 nước sẽ ký Hiệp định CPTPP tại Chile vào tháng 3 tới

10:07 24/01/2018

(THPL) - 11 quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn tất giai đoạn đàm phán để tiến tới ký kết thỏa thuận này vào tháng 3.

Theo TTXVN, nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, 11 quốc gia thành viên CPTPP đã đạt một thỏa thuận sau cuộc họp kéo dài hai ngày từ 22-23/1.

Hiệp định CPTPP
Các quan chức thương mại 11 nước thành viên CPTPP trong cuộc họp vừa qua tại Nhật Bản. Ảnh: Na Son Nguyen/báo Tiền phong

Cuộc họp có sự tham gia của các quan chức thương mại 11 nước thành viên gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. 

Theo đó, các bên sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận tại Chile vào tháng 3 tới.

Theo thỏa thuận mới, các công ty từ 11 quốc gia thành viên sẽ được tiếp cận thị trường 500 triệu dân, với tổng GDP 10 nghìn tỷ USD, báo Tiền phong đưa tin.

CPTPP được bắt đầu sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau khi Mỹ rút, Nhật Bản đóng vai trò dẫn dắt để thúc đẩy một hiệp định thay thế.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói rằng, thỏa thuận mới sẽ trở thành “động lực để vượt qua chủ nghĩa bảo hộ” đang nổi lên ở một số khu vực trên thế giới. Ông cũng nói rằng, Nhật Bản sẽ giải thích về tầm quan trọng của thỏa thuận này với Washington với hy vọng có thể thuyết phục Mỹ tham gia.

Tháng 11/2017, các quốc gia thành viên CPTPP đã nhất trí những nội dung cốt lõi của Hiệp định, nhưng vẫn để lại nhiều vấn đề cần đàm phán thêm.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu