19:14 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Yêu cầu kỳ lạ của binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sau khi tỉnh dậy

10:52 22/11/2017

(THPL) - Tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc cho hay, khi binh sĩ Triều Tiên đào tẩu tỉnh dậy, người này đã có một đề nghị bất ngờ là muốn nghe nhạc Hàn.

Theo Yonhap, quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, thời khắc đe dọa đến tính mạng của người lính Triều Tiên đã trôi qua.

Người lính này lần đầu tỉnh dậy vào ngày 21/11, yêu cầu được nghe K-pop và xem phim truyền hình Hàn Quốc.

"Đây có phải là Hàn Quốc không? Tôi muốn nghe những bài hát của Hàn Quốc", binh sĩ Triều Tiên yêu cầu sau khi hồi phục từ cuộc phẫu thuật gắp những đầu đạn khỏi cơ thể. Lính biên phòng Triều Tiên bắn hơn 40 phát đạn nhằm ngăn người đào tẩu nhưng chỉ trúng 5 phát. 

binh-linh-trieu-tien
Binh lính Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Dong-a Ilbo dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho hay, hiện giới chức nước này đang điều tra liệu binh sĩ Triều Tiên đào tẩu có bị ảnh hưởng tâm lý do hâm mộ các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hay không.

Bởi trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã sử dụng hình thức tâm lý chiến với Triều Tiên như phát các bài hát của giới trẻ Hàn Quốc thông qua dàn loa phóng thanh công suất lớn đặt ở khu vực sát biên giới hai nước.

Do đó, nhiều khả năng, binh sĩ Triều Tiên đào tẩu quyết định rời bỏ đất nước để sang Hàn Quốc là do sự nông nổi của tuổi trẻ và tâm lý bị ảnh hưởng từ hoạt động tuyên truyền văn hóa thông qua các bài hát của những nhóm nhạc K-pop với ngoại hình "long lanh".

Các loa này có thể truyền âm thanh đi xa tới 24km vào ban đêm và 10km vào ban ngày, đủ để vươn tới những khu làng mà người dân Triều Tiên sinh sống gần khu phi quân sự hay khu vực binh sĩ Triều Tiên đóng quân.

“Để ổn định tâm lý của người lính, chúng tôi đã cho treo cờ Hàn Quốc ngay trên bức tường trong phòng bệnh viện”, quan chức chính phủ nói trên Yonhap.

Danh tính của binh sĩ Triều Tiên hiện chưa được xác định. Một cựu sĩ quan Triều Tiên đào tẩu nhận định nhiều khả năng người này là tài xế của một cán bộ cấp cao trong chính quyền Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên ngày 13/11 lái xe băng qua Khu vực An toàn Chung (JSA) ở làng đình chiến Panmujong để chạy sang Hàn Quốc. Khi xe bị hỏng, người này chạy bộ qua biên giới.

Lính Hàn Quốc tìm thấy binh sĩ Triều Tiên đào tẩu cách biên giới 50m về phía nam và đưa vào bệnh viện cứu chữa. Sau nhiều ca phẫu thuật gắp đầu đạn, binh sĩ Triều Tiên hiện đang ở trong tình trạng ổn định.

Hàn Quốc ước tính có hơn 30.000 công dân Triều Tiên đào tẩu sang kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngừng vào năm 1953. Một số lượng lớn người Triều Tiên khác cũng đào tẩu sang Trung Quốc.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu