04:00 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ con đường bốc mùi hôi thối ở Hà Nội: Nguyên nhân do đâu?

23:49 03/05/2017

(THPL) - Nguyên nhân chính của con đường gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ở quận Bắc Từ Liêm đã được xác định do cốt đường quá thấp.

Trước đó, Thương hiệu & Pháp luật đã đăng tải bài viết "Hà Nội: Con đường 1km gần chục năm ô nhiễm, bốc mùi hôi thối". Cụ thể, theo ghi nhận thực tế của PV, con đường này có chiều dài khoảng 1km với nhiều ổ gà, ổ voi, trên mặt đường là dòng nước thải đen ngòm có mùi hôi thối.

Một số người dân lắc đầu ngao ngán nói: “Có đường để đi nhưng không khác gì lội ruộng khi lưu thông qua đây. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý”.

Tuyến đường luôn trong tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường.

Anh Th. - một tài xế thường xuyên đi qua con đường này ngán ngẩm: “Đây là con đường có nhiều ổ gà, ổ voi lớn, trời mưa thì nước ngập, trời nắng thì bốc mùi hôi thối”. Cũng theo anh Th., người đi xe máy bị ngã ở đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, lúc trời tối con đường trở nên càng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua tìm hiểu của PV, được biết tuyến đường này nằm trong Dự án xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài). Dự án này do UBND quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 23/6/2004 UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 3917/QĐ-UB. Mục tiêu của dự án là nhằm tạo điều kiện khai thác và thu hút đầu tư trực tiếp vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng các dự án dọc theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Dự án được khởi công tháng 12/2008 và hoàn thành tháng 12/2017.

Tuy nhiên, dự án đang trong tình trạng "án binh bất động" khiến đời sống của nhân dân xung quanh phải hứng chịu cảnh môi trường ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi lưu thông qua tuyến đường. Ngoài ra, tình trạng này cũng làm mất mỹ quan đô thị.

Quyết định đầu tư Dự án Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ Hoàng Quốc Việt kéo dài) do UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Trước sự việc ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nói trên, PV Thương hiệu & Pháp luật đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Sỹ - Chánh văn phòng UBND quận Bắc Từ Liêm. Ông Sỹ cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do cao độ mặt đường thiết kế thấp hơn cao độ hiện trạng tại các khu dân cư từ 50-70cm. Tình trạng nước ngập cục bộ, đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Sự việc này cử tri hai bên đường và phường Cổ Nhuế 2 đã kiến nghị nhiều lần".

Ông Sỹ thông tin thêm: "Để khắc phục sự việc trên, ngày 24/1/2017, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 35/BC-UBND về việc xin nâng cấp cao độ cục bộ mặt đường từ km1+880m đến km2+249,61m thuộc dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) - giai đoạn 1. Hiện nay, dự án đang chờ chấp thuận phê duyệt điều chỉnh của UBND thành phố".

Thiết nghĩ, chính quyền, cơ quan, ban, ngành chức năng thành phố Hà Nội cần đặc biệt quan tâm, giải quyết dứt điểm tình trạng nói trên để nhân dân nơi đây yên tâm sinh sống, cũng như người tham gia giao thông không còn nơm nớp lo sợ xảy ra tai nạn khi lưu thông qua tuyến đường này.

Thương hiệu & Pháp luật sẽ còn tiếp tục thông tin.

Thúy Hà

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu