Trụ sở mới của Apple là tòa nhà đắt thứ 3 thế giới
(THPL) - Apple Park, trụ sở mới của Apple ở Cupertino, California, còn được biết đến như một "tàu vũ trụ". Với chi phí 5 tỷ USD, đây là tòa nhà đắt thứ 3 tại thời điểm hoàn thành, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới.
Theo Bloomberg, khi được thiết kế hồi 2011, chi phí dự tính chỉ dưới 3 tỷ USD. Tuy nhiên, Steve Jobs khăng khăng muốn đảm bảo từng chi tiết nghệ thuật nên giá đã "đội" lên.
Theo một kiến trúc sư tham gia dự án, khi được hỏi về gỗ dựng tường, vị cố CEO không chỉ đơn giản nói "Tôi thích sồi" hay "Tôi thích phong" mà tỉ mỉ yêu cầu gỗ phải "cắt vào mùa đông, góc 3/4, tốt nhất là vào tháng 1, để có lượng nhựa và đường ít nhất".
Apple Park đắt hơn cả Tòa nhà Quốc hội Bucharest, Thủ đô Romania hay Cung điện Hoàng gia Abu Dhabi, thủ đô của các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (đều có giá 3 tỷ USD).
Theo Business Insider, trụ sở mới của Apple tại thành phố Cupertino, bang California, Mỹ, đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến được đưa vào sử dụng vào đầu năm nay. Tòa nhà 4 tầng với hình dáng giống phi thuyền không gian này được đặt trong công viên rộng 700.000 m2, kinh phí xây dựng lên tới 5 tỷ USD.
Sau khi hoàn thành, trụ sở sẽ có tổng diện tích khoảng 260.000 m2, là nơi làm việc của 13.000 nhân viên. Khoảng 7.000 cây xanh của công viên sẽ được chuyển vào trồng bên trong khuôn viên của trụ sở. Trước đây, cố CEO Steve Jobs từng tuyên bố, Apple sẽ xây dựng trụ sở mới thành "tòa nhà văn phòng tốt nhất trên thế giới".
Khu hội trường dưới lòng đất với sức chứa 1.000 chỗ ngồi đã được lắp mái. Hầu hết diện tích bên trên tòa nhà sẽ được phủ bởi các tấm pin năng lượng mặt trời. Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết, đây có thể sẽ là tòa nhà xanh nhất hành tinh.
Nơi đặt hệ thống sưởi ấm và làm mát. Đại bản doanh mới của "Quả táo" còn bao gồm trung tâm thể dục dành cho nhân viên rộng hơn 9.000 m2 .
Bãi đậu xe với sức chứa 11.000 chỗ gần như đã hoàn tất và được bao phủ bởi các tấm pin năng lượng mặt trời. Mái của hội trường được làm bằng sợi carbon nặng 80 tấn.
Chỉ riêng vườn cây được trồng xen kẽ quanh trụ sở của Apple cũng là một "kiệt tác" thực sự, khi bao gồm tới hơn 9.000 cây bao gồm cây du Trung Quốc, cây ô liu, cây sồi đảo cùng những loại cây hiếm khác.
Ngoài ra, nhân viên của Apple cũng có thể tranh thủ hái hoa quả trong vườn như anh đào, mận, hồng và mơ để ăn trong giờ nghỉ. Một vài cây táo cũng sẽ được trồng ở trung tâm Apple Park. Ở vòng ngoài, Apple sẽ trồng rất nhiều sồi để hình thành một màn chắn tự nhiên, ngăn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài.
Tin khác
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia