00:05 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Bố huấn luyện con 11 tuổi thực hiện nhiều vụ trộm cắp khắp nơi

10:51 06/07/2018

(THPL) - Lợi dụng con trai mới 11 tuổi, ít người để ý nên Sơn huấn luyện con cách trộm tài sản rồi dẫn vào các quán trà sữa, cửa hàng quần áo để trộm cắp điện thoại, máy tính bảng…

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Sơn (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đây là đối tượng cùng con trai ruột của mình dàn cảnh ăn trộm tại nhiều cửa hàng trên địa bàn quận Gò Vấp và các vùng lân cận để phục vụ việc ăn chơi trác táng của mình.

cha-dan-con-di-an-trom
Người cha dẫn con đi trộm cắp đã bị công an bắt. (Ảnh: PLO)

Lợi dụng con trai của mình mới 11 tuổi nên ít bị cảnh giác, Sơn đã huấn luyện cho bé trai cách thức lấy trộm tài sản. Sau đó, Sơn dẫn cháu bé vào các cửa hàng quần áo, quầy trà sữa giả vờ mua hàng - báo Tiền phong đưa tin.

Trong lúc mua hàng, Sơn sẽ tìm cách đánh lạc hướng nhân viên cửa hàng để con ruột lấy trộm điện thoại di động, máy tính xách tay… mang ra ngoài. Nếu thành công, Sơn chở con mang tài sản trộm được đi bán lấy tiền tiêu xài.

Những hành vi trộm cắp của cha con Sơn đã bị camera an ninh của nhiều cửa hàng ghi lại. Tiếp nhận thông tin, công an quận Gò Vấp vào cuộc làm việc và triệu tập Sơn lên làm việc.

Cơ quan công an đã xác định được 3 vụ gồm 2 vụ lấy trộm điện thoại iPhone 6S Plus và Samsung galaxy J7 tại của hàng trà sữa trên đường Lê Văn Thọ (phường 11, quận Gò Vấp) và đường Phạm Văn Chiêu (phường 16, quận Gò Vấp) vào đầu năm 2018. Cùng với đó là vụ trộm chiếc laptop tại cửa hàng bán quần áo Hải Nguyệt nằm trên đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp).

Ngoài ra, người cha này còn khai cùng con thực hiện nhiều vụ trộm điện thoại, lừa đảo chiếm đoạt 4 xe máy của 4 người khác.

Tất cả  tài sản nhanh chóng được Sơn bán để tiều xài, ăn chơi hết sạch.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu