05:57 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thừa Thiên Huế: Xây chợ tiền tỷ rồi bỏ hoang

12:37 30/12/2016

(THPL) - Được xây dựng trên diện tích 1.000m2 với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thế nhưng chợ Vinh Giang (xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bỏ hoang hơn 6 năm nay. Một số hạng mục bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Năm 2010, bằng nguồn vốn của chương trình "xã bãi ngang" (còn gọi là chương trình 257), huyện Phú Lộc đã triển khai xây dựng chợ Vinh Giang trên diện tích 1.000m2 với vốn đầu hơn 1 tỷ đồng. Quy mô xây dựng một đình chợ, đường dẫn vào đình chợ và khu vệ sinh gồm 2 phòng.

Hơn 6 năm nay, chợ Vinh Giang vắng không một bóng người. Ảnh: Ngọc Hưng

Quan sát ở khu vực chợ Vinh Giang, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi khu chợ được xây dựng bề thế trên khoảng đất thoáng rộng nhưng lại vắng tanh không một bóng người. Xung quanh chợ được nhiều người dân địa phương dùng làm các bãi tập kết cát sạn và gỗ. Phía bên trong, một số bà con tận dụng làm sân để đánh cầu lông.

Nhiều hộ dân ở gần chợ cho biết, tình trạng chợ Vinh Giang bỏ hoang nhiều năm nay là vì trước khi xây dựng chợ chưa khảo sát kỹ điều kiện địa hình. Chợ quy hoạch trái đường, dẫn đến bất tiện trong buôn bán. Khi chợ mới xây dựng xong, tiểu thương có đến buôn bán được một vài lần, nhưng vì quá ế ẩm nên ngay sau đó, họ lần lượt trở về chợ tạm, sang chợ ở các xã lân cận để buôn bán. Chợ đã bỏ hoang hơn 6 năm nay, khu vực sân và đình chợ trở thành điểm chăn thả trâu bò.

Chợ mới thì để không, trong khi đó người dân lại lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán gây mất ATGT. Ảnh: Ngọc Hưng

Anh Trần Thế Mỹ (33 tuổi, thôn Nghi Xuân, xã Vinh Giang) nói: “Nhà tôi chuyển đến thôn Nghi Xuân sống hơn 5 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy chợ đông người. Ban đầu, tưởng khu vực này đông vui vì được hình thành ngôi chợ mới, không ngờ năm này qua năm khác, ngôi chợ cứ để không như vậy. Bà con qua lại đây ai cũng tiếc rẻ vì công trình bề thế để phơi nắng mưa”.

Quan sát ở khu vực chợ cho thấy, hiện tại một số hạng mục bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Phía trước đình chợ phần nền móng xuất hiện nhiều vết nứt toạc dài hơn 1m, các bức tường cũng đã xuất hiện rêu phong do thấm nước, xung quanh rác thải, phân trâu vương vãi bừa bãi trông rất nhếch nhác.

 Xung quanh chợ là nơi tập kết cát sạn và gỗ của người dân. Ảnh: Ngọc Hưng

Chợ mới thì bỏ hoang, trong khi đó người dân lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường và việc dạy học của trường Tiểu học Vinh Giang, lãnh đạo nhà trường đã có đơn phản ánh. Trước bức xúc của dư luận, UBND huyện Phú Lộc đã yêu cầu xã Vinh Giang cần sớm giải tỏa chợ tự phát, vận động người dân vào kinh doanh ở chợ mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Viết Hiền, Chủ tịch UBND xã Vinh Giang cho biết: "Trước mắt, địa phương sẽ cắm biển báo cấm họp chợ ở khu vực chợ tạm, đồng thời xã sẽ vận động người dân vào buôn bán ở chợ mới, nếu người dân không chịu di dời, địa phương sẽ xin chủ trương lên huyện để có phương án xử lý. Khi tiểu thương vào buôn bán ổ định, xã mong muốn sẽ chỉnh trang một số hạng mục, xây dựng các ki ốt… giúp thuận tiện cho người dân buôn bán lâu dài ở chợ mới Vinh Giang. Tuy nhiên, về kinh phí xã cũng đang gặp khó khăn”, ông Hiền cho biết.

Ngoài ra, ông Hiền cho hay, khi quy hoạch chợ, đây được xem là vị trí tốt, chỉ cách QL 49 chưa đến 1km, nằm gần chợ Thủy sản, xã cũng đã quy hoạch một tuyến đường đi vào chợ. Tuy nhiên, khi QL 49 mở rộng đã nắn tuyến mới, khiến khu chợ Vinh Giang cách xa QL 49, giao thông đi lại không thuận lợi. Quy hoạch chợ có khu dân cư xung quanh, nhưng hiện nay, khu vực này vẫn rất ít người dân đến ở. Dự án chỉ đầu tư đình chợ, còn các lô quầy chưa được đầu tư khiến người dân cũng ngại vào buôn bán.

Ngọc Hưng

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu