22:09 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo tham dự Lễ hội Gò Đống Đa

14:54 20/02/2018

(THPL) - Ngày 20-2 (mùng 5 tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội và hàng nghìn người dân đã tham dự lễ hội Gò Đống Đa, nhân kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Hàng năm, cứ đến ngay mùng 5 tháng Giêng, người dân Thủ đô và du khách cả nước nô nức tham gia lễ hội Gò Đống Đa để tưởng nhớ người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng lẫy lừng của Vua Quang Trung trong việc đánh đuổi giặc xâm lăng.

Lễ hội năm nay có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ nhiệm UBKTTW Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo TP Hà Nội và đông đảo người dân cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng nghìn người dân dâng hương tại lễ hội Gò Đống Đa.

Cách đây 229 năm, vào đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 1 năm Kỷ Dậu (1789) trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra với sự tham gia của nhân dân vùng Khương Thượng, do Đô đốc Long (còn có tên là Đặng Tiến Đông) chỉ huy. Trận này diệt tan đồn Khương Thượng của quân nhà Thanh. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ở núi Ốc (Loa Sơn) gần chùa Bộc bây giờ. Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long.

Hàng năm cứ vào ngày mồng 5 Tết nhân dân thường tổ chức hội Gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây, đặc biệt có tục rước rồng lửa đã thành lễ hội truyền thống của người Hà Nội. Sau đám rước rồng lửa là lễ dâng hương, lễ đọc văn, cuộc tế diễn ra ở đình Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang.

Rước kiệu
Đông đảo người dân Thủ đô và du khách tham gia lễ rước kiệu tại Lễ hội Gò Đống Đa 2018.

Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa năm 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc, ghi dấu công tích vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, giải phóng Kinh thành Thăng Long xưa, góp phần làm nên Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, Trận Ngọc Hồi - Đống Đa đại thắng đã khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn. Đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc; là nghệ thuật tác chiến chiến lược và trong riêng từng trận đánh - đó là nghệ thuật “chính, kỳ” cổ điển. Bằng thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của quân Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Lễ hội Gò Đống Đa
Màn trình diễn tái hiện hình tượng Vua Quang Trung trong buổi lễ.

Tới lễ hội năm nay, sau phần nghi lễ trang trọng, thành kính, phần hội của lễ kỷ niệm diễn ra với màn trống hội tái hiện hình ảnh vua Quang Trung oai phong ra trận, đánh đuổi quân xâm lăng, đem cành đào báo tiệp tặng công chúa Ngọc Hân; các trò chơi dân gian, các tiết mục thi đấu võ thuật, cờ người cờ tướng, chương trình rước rồng lửa Thăng Long của các đoàn nghệ thuật Trung ương, Hà Nội và các địa phương, thể hiện tinh thần thượng võ, khí thế hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lễ hội, quận Đống Đa đã tăng cường các biện pháp phân luồng giao thông, hướng dẫn các bến bãi đỗ xe, giám sát an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức cờ bạc, mê tín dị đoan.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu