19:04 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thiệu Hóa - Thanh Hóa: Tỉnh lộ 515 xuống cấp dù mới được đầu tư hơn 20 tỷ đồng

21:26 20/06/2017

(THPL) - Công trình sửa chữa đường tỉnh lộ 515 (Thanh Hóa) chạy qua địa bàn huyện Thiệu Hóa được đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Tuyến đường mới hoàn thiện vào tháng 3/2017, sau 4 tháng đi vào sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Được biết, công trình sửa chữa đường tỉnh lộ 515 được khởi công xây dựng vào tháng 9/2016, hoàn thiện vào tháng 3/2017. Tuy mới được đưa vào sử dụng nhưng nhiều đoạn xảy ra tình trạng bong tróc, có những đoạn sụt lún nặng như đoạn trường THPT Lê Văn Hưu tới thôn 3 xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa).

 

Văn bản dự án sửa chữa công trình tỉnh lộ 515.

Một số hộ dân sinh sống dọc tuyến đường bức xúc: "Không biết họ làm thế nào mà đường mới làm xong đã có dấu hiệu hỏng rồi. Dân chúng tôi có nói cũng chẳng giải quyết được gì, phản ánh với chính quyền thì đâu lại vào đấy. Nên biết thì chịu thế thôi". 

Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa phê quyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa đường tỉnh lộ 515 tỉnh lộ 515 đoạn Ba Chè (xã Thiệu Toán) với chiều dài 11,6km. Kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Chủ đầu tư là UBND huyện Thiệu Hoá, nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp bổ sung về Qũy bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.

Tình trạng bong tróc trên đường tỉnh lộ 515.

Ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 03 xây dựng công trình sửa chữa tỉnh lộ 515. Do liên doanh Công ty CP Hồng Ân, Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng số 2 là nhà thầu thi công.

Hình ảnh tỉnh lộ 515 có dấu hiệu xuống cấp.

Ông Đỗ Duy Trung - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thiệu Hóa - xác nhận, sự việc người dân phản ánh là có thật: "Chúng tôi đã nhiều lần sửa chữa rồi. Do kinh phí hạn chế nên chỉ đổ nhựa qua chỗ có khu dân cư chứ không đổ hết tuyến. Tuyến đường có chiều dài hơn 11km, chạy qua 5 xã: Thiệu Đô, Thiệu Vận, Thiệu Chính, Thiệu Toán. Chúng tôi tập trung cho khu dân cư từ Km0+ 00 – Km+02". 

Đối với những đoạn được tập trung kinh phí xây dựng nhưng có dấu hiệu xuống cấp, ông Trung cho biết, dự án này chỉ có duy tu bảo dưỡng, không đào sâu nên nền đường yếu, cộng thêm việc xe quá khổ, quá tải chạy nhiều nên mới xảy ra tình trạng này.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Nguyệt Anh

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu