19:57 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tân tổng thống Zimbabwe sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/11

07:12 23/11/2017

(THPL) - Cựu phó tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 24/11.

Theo báo VOV, Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe - Mudenda hôm 22/11 cho biết, Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe, ông Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào thứ Sáu (24/11) sau khi Tổng thống Robert Mugabe, 93 tuổi, từ chức tối 21/11.

"Đảng ZANU-PF đã thông báo cho tôi rằng, ủy ban trung ương của ZANU-PF trong một phiên họp đặc biệt ở trụ sở đảng tại Ha-ra-rê vào ngày 19/11 đã thống nhất, trong trường hợp Tổng thống Robert Mugabe từ chức thì sẽ bổ nhiệm ông Emmerson Mnangagwa làm Tổng thống. Như vậy, ông Mnangagwa sẽ sắp xếp các công việc cần thiết cho việc tuyên thệ Tổng thống như được quy định trong hiến pháp của Zimbabwe”, ông Mudenda cho hay. 

zim
Ông Emmerson Mnangagwa. (Ảnh: Philimon Bulawayo/Reuters)

Theo báo Vnexpress, ông Lovemore Matuke, một lãnh đạo của đảng ZANU-PF, cho biết ông Mnangagwa sẽ thay thế ông Mugabe hoàn thành hết nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2018. Ông Mnangagwa hôm nay đã từ nước ngoài trở về Zimbabwe.

Ông Mnangagwa, 75 tuổi, là một cựu chiến binh trong chiến tranh giải phóng Zimbabwe và từng là cánh tay phải của ông Mugabe. Ông có biệt danh là "cá sấu" vì sự dẻo dai và khôn ngoan. Ngoài chức phó tổng thống, Mnangagwa từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng khác trong chính quyền như bộ trưởng quốc phòng hay bộ trưởng tư pháp.

Ông Mugabe hôm qua từ chức sau một tuần bị quân đội quản thúc. Nguồn cơn khiến quân đội can thiệp là việc ông Mugabe sa thải ông Mnangagwa ngày 6/11 nhằm mở đường cho vợ mình là Grace Mugabe, 52 tuổi, kế nhiệm.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu