04:37 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khánh Hòa: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang

21:14 28/11/2018

(THPL) - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn cùng hai bị can khác bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TTXVN đưa tin.

Cùng với ông Lê Huy Toàn, hai bị can khác cũng bị khởi tố là Lương Như Giáp, cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch và Võ Mỹ, cán bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, với cùng tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Huy Toàn bị khởi tố vì liên quan sai phạm trong Dự án Khu đô thị Hoàng Long. Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trong ngày 28/11, cả ba bị can đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khám xét nhà riêng và nơi làm việc, tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Huy Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và cấp đất tái định cư Dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng - địa chất UPGC làm chủ đầu tư. Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra một số sai phạm trong dự án khu đô thị này.

Theo báo Công an Nhân dân, liên quan đến vụ án này, trước đó, vào ngày 8/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hùng (63 tuổi) trú ở phường Phước Long, TP. Nha Trang về tội Giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu cơ quan nhà nước theo điều 267 BLHS. 

Hai tháng sau đó, thêm hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về Tội giả mạo trong công tác theo điều 248 BLHS là Đỗ Thế Vinh (40 tuổi) trú ở phường Phước Long và Nguyễn Ngọc Khánh (30 tuổi) trú ở phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.

Vân Ly (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Bùi Đức Dình

Được giao chức giao quyền toàn là những người được đào tạo quy hoạch bồi dưỡng thử thách...nhưng khi vở ra toàn là những người có chức có quyền chức quyền càng cao thì tham nhũng hối lộ càng lớn. Mong rằng đảng nhà nước nghiêm khắc trừng trị và có nhiều biện pháp ngăn chặn tạo niềm tin của cán bộ nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng quản lý của nhà nước

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu