04:11 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên biển Khánh Hòa sau bão số 12

20:29 06/11/2017

(THPL) – Chỉ trong ngày 6/11, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện thêm 8 thi thể trôi dạt trên biển, trong đó xác định danh tính của 7 người.

Theo báo Zing.vn, chiều nay (6/11), Đại tá Hồ Thanh Tùng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của đơn vị này đã tìm thấy 8 thi thể trôi dạt trên vùng biển của tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, tại vùng biển huyện Vạn Ninh, lực lượng chức năng phát hiện 5 thi thể; vùng biển TP Nha Trang và thị xã Ninh Hòa phát hiện 3 thi thể. 

bien-khanh-hoa
Người dân đưa các thi thể người ngoài biển vào bờ bằng thuyền thúng. Ảnh: Nguyên Kim/ Lao động

“Sau khi đưa vào bờ, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 7 người. Thi thể còn lại đang được đưa vào cảng Nha Trang, nên chưa rõ tên tuổi”, đại tá Tùng thông tin.

"Lực lượng chức năng tiếp tục quần thảo trên biển để tìm kiếm các nạn nhân được cho mất tích trong cơn bão số 12. Những nạn nhân đưa vào bờ đã có 4 thi thể được người thân đến nhận dạng. Số còn lại chúng tôi đang xác minh", đại tá Tùng nói.

Theo báo Lao động, lực lượng biên phòng cho biết, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ứng cứu được khoảng 600 lao động trên biển vào bờ an toàn. Tuy vậy, sau đó có không ít trường hợp người dân đã quay trở lại lồng bè, tàu thuyền để cố gắng bảo vệ tài sản nên xảy ra tai nạn.

Công tác quản lý người dân đi lại trên biển không được kiểm soát chặt chẽ. Vì thế, hiện vậy chưa thể thống kê có bao nhiêu người dân bị tử nạn hoặc tai nạn khi liều mình ra biển khi bão đổ bộ vào Khánh Hòa.

Theo số liệu từ UBND tỉnh Khánh Hòa, tính đến tối 5/11, bão số 12 đã cướp đi sinh mạng của 27 người, trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; hơn 44.000 lồng bè bị đánh chìm… Ước tính thiệt hại khoảng 7.000 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu