23:16 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Lần đầu tiên dán tem truy xuất nguồn gốc cho thương hiệu Ổi Lê

18:12 10/12/2017

(THPL) - Từ tháng 12/2017, 2 xã Nghĩa Sơn và Nghĩa Lâm, vùng trồng ổi nổi tiếng của huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) được Sở KH- CN phối hợp với HTX Dịch vụ nông nghiệp chính thức in và dán tem truy xuất điện tử nguồn gốc cho thương hiệu "Ổi Lê".

Theo báo Nghệ An, hai xã Nghĩa Sơn và Nghĩa Lâm nhiều năm nay được nhiều người gần xa biết đến với loại trái cây đặc sản “Ổi Lê”. Để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, nhiều hộ trồng ổi ở đây đã xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đặc biệt, từ tháng 9/2017, sau khi HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp 19/5 ra đời, mô hình này đã phát huy hiệu quả, tạo được sự liên kết giữa nông dân, chính quyền, nhà khoa học và doanh nghiệp để tạo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

thương hiệu
Ổi Lê Nghĩa Đàn thơm giòn, được khách hàng ưa chuộng. Ảnh báo Nghệ An

Ông Phan Văn Phước ở xóm Sơn Hạ, xã Nghĩa Sơn cho biết: “Chúng tôi vào Hợp tác xã rất phấn khởi vì sau 2 lần tham gia hội chợ tại Hà Nội và thành phố Vinh, thấy sản phẩm mình làm ra được dán tem truy xuất nên rất có giá trị, được người tiêu dùng yên tâm lựa chọn”.

Theo TTXVN, nhiều chủ vườn ở xã Nghĩa Sơn cho biết, ổi trồng được 1 năm bắt đầu cho quả, để tránh sâu bệnh và ánh nắng trực tiếp chiếu vào, sau khi ra hoa được 1 tháng thì các hộ trồng ổi dùng bao ni lông hoặc bao vải bọc quả cho đến khi thu hoạch. Cách làm này không chỉ giúp tránh sâu bệnh mà không cần phải phun thuốc, bên cạnh đó còn giúp quả ổi có màu vỏ đẹp.

Ổi lê là giống ổi dễ tính nên có thể trồng bất cứ thời gian nào trong năm. Thời gian sinh trưởng ngắn, tỷ lệ đậu trái và năng suất cao, thu hoạch quanh năm. Thân cây cứng, khỏe mạnh, khả năng kháng sâu bệnh tốt. Quả có hình trái lê ổn định, vỏ quả láng, thịt quả màu trắng, giòn và vị ngọt mát, ít hạt, mùi thơm và giàu dinh dưỡng. 

Khi quả to bằng ngón tay cái thì phải dùng túi bọc chuyên dụng để bọc quả. Việc bọc quả sẽ giúp quả tránh được côn trùng gây hại và giúp cho quả ổi được thơm ngon, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. “Giống ổi này không cần nhiều phân bón và rất ít sâu bệnh nên không tốn nhiều chi phí đầu tư. Giống ổi này còn đặc biệt ở chỗ, gia đình tôi có thể chủ động trong việc ra quả của cây. Sau mỗi đợt thu hoạch, phải cắt cành để cây tiếp tục ra chồi, đơm hoa và kết quả”, chị Nguyễn Thị Phương xóm Nam Sơn, Nghĩa Sơn huyện Nghĩa Đàn trồng 200 gốc ổi, mỗi năm cho thu lãi hơn 200 triệu đồng cho biết.

Sau mỗi đợt thu hoạch, phải cắt cành để cây tiếp tục ra chồi, đơm hoa và kết quả. Hiện HTX nông nghiệp có 35 thành viên chuyên canh cây ổi, với diện tích gần 35ha.

Để minh bạch hóa nguồn gốc, bảo đảm không có sự trộn hàng, HTX sẽ kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, lấy mẫu kiểm tra đột xuất các lô hàng. Thời gian tới, HTX sẽ tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích trồng thêm các loại cây ăn quả được nhiều người biết đến trên đất Nghĩa Đàn.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu