00:02 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lừa xin việc chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng, cựu nữ công an lãnh án chung thân

16:02 07/06/2017

(THPL) - Tự khoe mình có nhiều mối quan hệ để xin việc vào ngành công an và các cơ quan nhà nước khác, nữ công an phường đã dễ dàng chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau 2 ngày xét xử, sáng nay (7/6), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Triệu Thị Phương Loan (SN 1985, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lĩnh án tù chung thân về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Triệu Thị Phương Loan lãnh án tù chung thân về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo cáo trạng truy tố, Triệu Thị Phương Loan là cán bộ công an tại một phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do vỡ hụi, chị ta rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bị nhiều chủ nợ thúc giục, đòi tiền, Loan nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức lừa "chạy việc".

Loan nói dối với mọi người là có bố làm lái xe cho Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, bác ruột là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng - Bộ Công an, mình có nhiều mối quan hệ để xin việc cho người khác vào ngành công an và các cơ quan nhà nước khác.

Khi nhận tiền "chạy việc" của người khác, Loan đều viết giấy nhận tiền và ghi rõ ngày được đi làm, cam đoan nếu không được đi làm sẽ trả lại tiền đầy đủ. Hơn nữa, trong thời gian này Loan đang công tác tại một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nên mọi người càng tin tưởng.

Với hình thức lừa đảo trên, từ cuối tháng 11/2014 đến 4/2015, Triệu Thị Phương Loan đã dễ dàng chiếm đoạt được tổng cộng gần 16 tỷ đồng của 33 người bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Trong quá trình điều tra, người thân của bị cáo hiện mới chỉ khắc phục hậu quả được gần 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Triệu Thị Phương Loan đã thành khẩn khai nhận toàn bộ việc làm gian dối của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX cho rằng cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Phương Loan án chung thân về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Minh Hải (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu