21:58 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kiên Giang: Gần 200 phạm nhân dự giao lưu với chủ đề "Giã từ dĩ vãng"

11:53 08/11/2017

(THPL) - Với chủ đề “Giã từ dĩ vãng”, chiều ngày 7/11/2017, Hội LHTN tỉnh Kiên Giang phối hợp với trại giam Kênh 7 (An Biên) tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập lực lượng CSTHAHS và HTTP (7/11/1950 - 7/11/2017), giao lưu với gần 200 phạm nhân cải tạo tốt trong độ tuổi thanh niên. Chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản sau khi hoàn thành chương trình cải tạo và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016- 2020.

Theo đại tá Võ Văn Ngôn, giám thị Trại giam Kênh 7, năm 2017, tỉ lệ phạm nhân xếp loại khá, tốt tăng cao, tỷ lệ xếp loại trung bình, kém giảm nhiều, đặc biệt là tỷ lệ phạm nhân sai phạm kỷ luật giảm đáng kể. Năm 2016 có 170 phạm nhân bị kỉ luật, chiếm 10,03%, năm 2017 có 34 phạm nhân vi phạm chiếm 1,5 (giảm 8,53%), không có phạm nhân phạm tội mới.

DSC01159
Giám thị trại giam giao lưu với các phạm nhân.

Giai đoạn 2011-2015, đơn vị đạt các chỉ tiêu về cảm hóa giáo dục phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: chương trình “Giao lưu và tư vấn pháp luật" với chủ đề “Thắp sáng niềm tin", chương trình “Bài ca hy vọng" với chủ đề "Kỹ năng sống" và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... Từ đó giúp cho phạm nhân có sự chuyển biến sâu sắc ve nhận thức, tích cực trong lao dộng, học tập cải tạo, ra sức thi đua chấp hành án phạt tù để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, trại giam Kênh 7 đang quản lý số phạm nhân trong độ tuổi thanh niên chiếm 55 % trên tổng số phạm nhân. Thời gian tới, để thực hiện đạt kết quả tốt kế hoạch phối hợp giai đoạn 2016 - 2020 trong công tác giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trại giam Kênh 7 sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội, các doanh nghiệp có mô hình sản xuất hay hợp tác với trại giam Kênh 7 nhằm tổ chức dạy nghề sau khi mãn hết án, trở về địa phương tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, tránh xa các tệ nạn xã hội, hạn chế tái phạm tội.

DSC01180
Đại tá Võ Văn Ngôn, giám thị trại giam trao danh sách dự kiến 280 thanh niên hoàn thành cải tạo tái hòa nhập cộng đồng cuối năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018.

Anh Lâm Quốc Toàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Kiên Giang cho biết công tác tuyên truyền, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, muốn đạt được hiệu quả cao trong công tác này đòi hỏi chúng ta phải giải quyết được 03 vấn đề: sự phấn đấu của người hoàn lương, sự chung tay của xã hội và giải quyết được việc làm cho thanh niên hoàn lương nhằm cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Tại buổi giao lưu, các phạm nhân đã nhận được sự chia sẻ của anh Lý Trung Bình, người đã 3 lần phải vi phạm pháp luật phải đưa đi cải tạo, giờ đã hoàn lương nhiệt tình tham gia công tác xã hội, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Anh Huỳnh Hữu Cảnh, bị tai nạn do nổ bom đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt đã khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, kết quả các năm học đều đạt xuất sắc, được tuyển thẳng vào khoa giáo dục đặc biệt trường Đại học Sư phạm TP. HCM niên khóa 2008 – 2012.

Trong năm 2011 với đề tài “Gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị”, anh đạt được giải nhất hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa giáo dục đặc biệt, giải nhất hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, giải nhất cuộc thi eureka sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc do thành đoàn TP. HCM tổ chức, giải nhất tài năng khoa học trẻ Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tốt nghiệp thủ khoa. Đầu năm 2013, anh được nhận công việc tại một trường dạy trẻ khuyết tật ở Tỉnh Bình Dương. Hiện anh đang công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang.

Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên lầm lỡ để họ tiến bộ, có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống gia đình hạnh phúc, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và các hoạt động xã hội của địa phương. Ban Giám thị Trại giam Kênh 7 đã trao danh sách dự kiến 280 thanh niên hoàn thành cải tạo tái hòa nhập cộng đồng cuối năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu