22:33 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá rét kỷ lục ở miền Đông nước Mỹ, nhiệt độ dưới -40 độ C

08:14 07/01/2018

(THPL) - Sau khi hứng chịu trận bão tuyết dữ dội kèm gió mạnh, miền Đông nước Mỹ tiếp tục đối mặt với một đợt rét khắc nghiệt mới. Nhiệt độ dự báo xuống dưới -40 độ C.

Trong ngày 6/1, từ khu vực phía Bắc bang Florida qua thành phố New York đến vùng New England, hàng chục triệu người dân đã đồng loạt nhận được cảnh báo về đợt rét đậm, rét hại cùng tình trạng băng giá khi nhiệt độ tại một số nơi ở phía Bắc dự báo xuống mức - 40oC, theo VOV.

Trong khi đó, các khu vực ở phía Nam được dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn 20oC so với mức trung bình. Các nhà khí tượng học cảnh báo tình trạng giá buốt này "rất nguy hiểm" bởi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

ret-3
3.000 tấn nước trên ngọn thác kì vĩ chịu thua cái rét cực độ ở Mỹ. Ảnh: CNN

Trước đó, ngày 4/1, một trận bão tuyết dữ dội được mệnh danh là "bom bão" gây ra tuyết rơi dày và giá rét đã hoành hoành tại khu vực này, khiến khoảng 4.300 chuyến bay bị hủy và 3.500 chuyến bay bị hoãn.

Giới chức địa phương đã huy động hàng nghìn máy dọn tuyết để dọn đường sau khi tuyết rơi dày tới 30cm ở các vùng nông thôn ở New England và New York chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Cho tới nay đã có ít nhất 19 người thiệt mạng liên quan đến thời tiết lạnh giá và bão tuyết.

Chỉ trong ngày 5/1, hơn 1.000 chuyến bay tại các sân bay lớn ở New York, Philadelphia và khu vực thủ đô Washington đã bị hủy. Hai máy bay đã va chạm nhẹ tại 1 sân bay New York, rất may là không có thương vong.

ret-2
Giá rét kỷ lục ở miền Đông nước Mỹ được dự báo có nhiệt độ dưới -40 độ C. Ảnh: CNN

Mặc dù chưa có thống kê chính thức về thiệt hại kinh tế do bão tuyết và đợt giá rét gây ra, nhưng thiệt hại sẽ rất lớn do các ngành công nghiệp, vận tải và du lịch đều tạm thời đóng cửa.

Nhiều người cho rằng tình trạng thời tiết lạnh giá bất thường ở Mỹ trong mùa đông năm nay có thể liên quan đến hiện tượng bão "bom thời tiết" hay bão bom.

Báo Trí thức trẻ dẫn nguồn tin của Helino cho hay, theo các nhà khoa học, "thủ phạm" gây ra bão bom ở Mỹ là do sự xuất hiện của khối khí nóng ẩm ngoài biển, khối khí lạnh vùng cực và rãnh áp suất thấp biến bão Grayson thành trận "bão bom" mạnh, dữ dội.

Cụ thể, không khí siêu lạnh thường bị "khóa" ở Bắc Cực trong vùng xoáy cực (vùng áp suất thấp có quy mô lớn ở tầng trên cao nằm gần cực của Trái đất). Thông thường, xoáy cực mạnh giúp cho không khí lạnh tràn vào.

Xoáy cực quay trái chiều kim đồng hồ ở cực Bắc gọi là xoáy thuận. Theo đó, xoáy thuận bùng nổ hay "bom thời tiết" xuất hiện ở vùng trung tâm của cơn bão giảm ít nhất 0.02 atmosphere trong 24 giờ, kèm theo gió giật có thể nhanh chóng gây ra bão tuyết và lũ lụt ở vùng ven biển.

SAN-BAY
Hàng nghìn chuyến bay bị hủy vì cơn bão tuyết vừa qua. Ảnh: Getty

Hudah Cohen, chuyên gia nghiên cứu về môi trường trong khí quyển ở Boston (Mỹ), cho biết: "Khi suy yếu, nó sẽ gây ra một vụ nổ như đập nước và "kích hoạt" không khí lạnh ở phía nam".

Đây không phải là kỷ lục lần đầu đối với Canada, Alaska hay miền bắc Siberia, mà chỉ là một sự "nhầm lẫn" do xoáy thuận bùng nổ. Mùa đông năm nay được dự báo là lạnh hơn nhiều so với bình thường đối với phần lớn nước Mỹ.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu