06:14 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá dầu Brent chạm đáy kể từ ngày 16/8

09:55 07/11/2018

(THPL) - Giá dầu Brent tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 16/8.

Theo TTXVN, ngày 6/11, giá dầu thế giới giảm khi việc Mỹ quyết định tạm miễn áp dụng lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Iran đối với một số khách hàng chính của nước này đã tác động tới giá dầu trong hai ngày qua.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,89 USD (1,41%) xuống 62,21 USD/thùng. Trong phiên có lúc mặt hàng này giảm xuống còn 61,31 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/3.

CRUDE-OIL-770x433
Giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 16/8. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng hạ 1,04 USD (1,42%) xuống 72,13 USD/thùng. Giá mặt hàng này có lúc tụt xuống 71,18 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/8. 

Ngày 4/11 vừa qua, Mỹ đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số lĩnh vực chủ chốt của Iran gồm dầu mỏ, ngân hàng và vận tải, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục có thêm các lệnh trừng phạt nữa. Tuy nhiên, Washington ngày 5/11 đã quyết định tạm thời miễn áp dụng lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Iran đối với bảy nước là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng nằm trong danh sách được phép tiếp tục mua dầu từ Iran. 

Theo báo VnEconomy, giá dầu còn đang đối mặt sức ép giảm từ những mối lo về nhu cầu. Xung đột thương mại Mỹ-Trung đe dọa tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi đồng tiền mất giá đang gây áp lực đối với nhiều nền kinh tế ở khu vực châu Á.

Về phía nguồn cung, sản lượng dầu của Mỹ được dự báo đạt trung bình 12,06 triệu thùng/ngày trong năm 2019, cao hơn so với mức dự báo 12 triệu thùng/ngày đưa ra mới đây - theo một báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày thứ Ba.

Theo Viện Dầu lửa Hoa Kỳ (API), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần đến ngày 2/11 tăng 7,8 triệu thùng, đạt 432 triệu thùng, so với dự báo tăng 2,4 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra.

Sản lượng dầu của 3 nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới đang tăng mạnh. Nga, Mỹ và Saudi Arabia khai thác hơn 33 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10, đủ để đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ dầu khoảng 100 triệu thùng/ngày của thế giới.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu