06:13 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đức yêu cầu hãng Opel triệu hồi 73.000 xe do gian lận khí thải

23:33 20/10/2018

(THPL) - Ngày 19/10, Cục Giao thông Vận tải liên bang Đức (KBA) đã yêu cầu hãng sản xuất ô tô Opel thu hồi 73.000 xe động cơ diesel trên toàn cầu do cài đặt phần mềm gian lận khí thải.

Theo TTXVN, Cục Giao thông Vận tải liên bang Đức (KBA) đã "ra lệnh thu hồi bắt buộc" đối với các mẫu xe chạy động cơ diesel Insignia, Cascada và Zafira của Opel, sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, được ghi nhận đáp ứng tiêu chuẩn khí thải "Euro 6".

opel
Hãng xe Opel của Pháp đã trở thành cái tên mới nhất bị đưa ra ánh sáng về hành vi gian lận khí thải. (Ảnh: Reuters)

Theo KBA, những chiếc xe này đã được hãng Opel cài đặt thiết bị gian lận khí thải. Đây là phần mềm được thiết kế để trong quá trình kiểm tra các phương tiện thải ra một lượng khi gây ô nhiễm thấp hơn so với khi lưu hành trên thực tế.

Theo báo điện tử VTV, Cục Giao thông Vận tải liên bang Đức cho biết sau khi bị công ty Peugeot mua lại năm 2017, công ty của Pháp này đã tự cập nhật phần mềm gian lận khí thải cho 23.000 xe.

Trước đó, hôm 15/10, Opel đã trở thành cái tên mới nhất bị đưa ra ánh sáng về hành vi gian lận khí thải sau khi nhà chức trách Đức tiến hành khám xét hai nhà máy của hãng này. Opel đã thừa nhận đang có cuộc điều tra về hành vi gian lận khí thải, song phủ nhận mọi kết quả điều tra của KBA, đồng thời tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ lệnh thu hồi nào.              

Đây là vụ việc mới nhất sau vụ bê bối gian lận khí thải năm 2015 của hãng Volkswagen đã đẩy các dòng xe động cơ diesel vào "tầm ngắm" của Chính phủ Đức. Trong vụ bê bối này, Volkswagen đã thừa nhận giảm bớt thông số khí NOx thải ra môi trường so với thực tế của 11 triệu xe đã bán trên toàn thế giới.

Volkswagen đã phải chi 14,7 tỷ USD để khắc phục hậu quả bê bối, bao gồm khoản tiền đền bù và thanh toán chi phí sửa chữa, nâng cấp ở Mỹ. Tổng thiệt hại của Volkswagen trong vụ bê bối này là 31 tỷ USD.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu