Trường PTDTBT-TH Keo Lôm: Sẻ chia yêu thương, nuôi dưỡng những ước mơ học sinh vùng cao vươn xa
(THPL) - Ở nơi những con đường đến lớp còn quanh co qua núi, mỗi ngày đến trường của học sinh vùng cao là một hành trình không ít nhọc nhằn. Bằng sự tận tâm của thầy cô và những chăm lo từ mái trường bán trú, Trường PTDTBT-TH Keo Lôm, xã Na Son, tỉnh Điện Biên đang góp thêm những điểm tựa để hành trình ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, để các em yên tâm học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
Nằm trên địa bàn xã Na Son, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, Trường PTDTBT-TH Keo Lôm nhiều năm qua luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cùng với việc dạy và học, nhà trường luôn dành sự quan tâm đến đời sống của học sinh bán trú, để những ngày xa gia đình của các em ở trường thêm phần ấm áp bởi sự chăm lo, gần gũi và đồng hành của thầy cô.
Trao đổi với PV, cô giáo Phạm Thị Liền, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Keo Lôm cho biết: để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Nhà trường đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, chỉnh trang và sửa chữa lại cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.
Năm học 2026-2027, nhà trường có 17 lớp với 482 học sinh. Trong số đó, nhiều em ở cách trường hàng chục cây số, có em phải vượt qua những cung đường đồi núi để đến lớp. Với các em, được ở lại trường giúp những ngày học tập thuận lợi hơn, không phải ngày ngày vượt quãng đường xa, đồng thời có thêm thời gian học bài, vui chơi và sinh hoạt cùng bạn bè.
Ở khu bán trú, những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với học sinh xa nhà. Một bữa cơm đủ đầy, một căn phòng gọn gàng, một giờ tự học có thầy cô hướng dẫn hay lời hỏi han khi các em mệt, nhớ nhà đều góp phần tạo nên cảm giác gần gũi, thân thuộc. Nhà trường chú trọng lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, xây dựng thực đơn phù hợp với học sinh; bếp ăn và dụng cụ nấu nướng thường xuyên được vệ sinh, làm sạch, khử trùng. Nguồn nước sinh hoạt, nước uống cũng được kiểm tra, các khu vực phòng ở và sinh hoạt chung được giữ gìn sạch sẽ.
Đối với Trường PTDTBT-TH Keo Lôm, chăm sóc học sinh bán trú không chỉ là lo cho các em một nơi ăn, chốn ở. Với những học sinh nhỏ tuổi, lần đầu xa gia đình, thầy cô còn là những người đồng hành, giúp các em làm quen với cuộc sống mới. Có em những ngày đầu còn rụt rè, nhớ nhà; có em chưa quen với việc tự sắp xếp đồ dùng, giờ giấc sinh hoạt. Sự kiên nhẫn và tận tình của thầy cô giúp các em từng bước thích nghi, tự tin hơn và biết tự chăm sóc bản thân.
Cùng với đó, giáo viên được phân công trực tuần, trực nội trú 24/24 giờ, để khi cần, các em luôn có thầy cô ở bên. Những lời nhắc nhở, hỏi han và sự quan tâm mỗi ngày tuy giản dị, nhưng với những đứa trẻ xa gia đình, lại giúp mái trường trở thành một nơi ấm áp, nơi các em có thể yên tâm học tập và lớn lên.
Đặc biệt, sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện trong những bữa ăn, giờ học hay sinh hoạt hằng ngày mà còn bắt đầu từ việc xây dựng một môi trường học tập an toàn, sạch sẽ cho học sinh. Những ngày cuối tháng 8, Trường PTDTBT-TH Keo Lôm rộn ràng hơn với những phần việc chuẩn bị cho năm học mới. Sân trường, lớp học được tổng vệ sinh, phun khử khuẩn; hệ thống điện, nước, bàn ghế được kiểm tra, sửa chữa. Cây xanh, mái tôn, trần nhà và những khu vực có nguy cơ mất an toàn cũng được rà soát, nhất là trước mùa mưa bão. Đến trước ngày 20/8, các phần việc chính đã hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh trở lại.
Không gian học tập được chăm chút, những điều kiện phục vụ việc học cũng được chuẩn bị song song. Trường hiện có 20 phòng học, trong đó 18 phòng kiên cố và 2 phòng bán kiên cố. Sách giáo khoa, tài liệu và thiết bị dạy học phục vụ năm học mới được chuẩn bị kịp thời; số sách giáo khoa phụ huynh đặt mua bảo đảm đủ một bộ cho mỗi học sinh.
Riêng khu bán trú, nhà trường cũng hoàn tất những điều kiện cần thiết về nơi ăn, ở để có thể tiếp nhận các em ngay sau lễ khai giảng. Năm học mới, trường có 16 phòng ở học sinh nội trú, gồm 14 phòng kiên cố và 2 phòng bán kiên cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các em. Khu nhà ăn, phòng ở được sắp xếp để có thể tiếp nhận học sinh và tổ chức nấu ăn. Bếp ăn được tổng vệ sinh, dụng cụ nấu nướng làm sạch, khử trùng; nguồn thực phẩm được lựa chọn từ những cơ sở có uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Nguồn nước sinh hoạt, nước uống tại lớp học và khu nội trú cũng được kiểm tra, bởi với những học sinh xa gia đình, một bữa ăn an toàn, một nơi ở sạch sẽ là điều kiện quan trọng để các em yên tâm học tập.
Lịch tựu trường được thông báo đến từng thôn, bản và phụ huynh, trong đó đặc biệt quan tâm đến học sinh lớp 1 lần đầu bước qua cánh cổng trường. Lễ khai giảng ngày 5/9 được chuẩn bị theo hướng trang trọng, ngắn gọn nhưng tạo không khí vui tươi; các tiết mục văn nghệ, cờ hoa, âm thanh và những điều kiện cần thiết được sắp xếp để ngày đầu năm học trở thành một kỷ niệm đẹp với học sinh.
Bên cạnh những phần việc chuẩn bị cho năm học mới, thầy cô vẫn âm thầm chăm chút từng điều nhỏ để học sinh được học tập trong một môi trường an toàn và phát triển toàn diện. Các hạng mục cơ sở vật chất được thường xuyên kiểm tra, những khu vực có nguy cơ mất an toàn được kịp thời rà soát; nhà trường cũng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống bạo lực học đường.
Từ lớp học sạch sẽ, phòng ở gọn gàng đến khu bếp sẵn sàng cho những bữa cơm đầu năm học, tất cả đều có sự quan tâm của những thầy cô đang ngày ngày đồng hành cùng học sinh. Đó cũng là cách Trường PTDTBT-TH Keo Lôm vun đắp một mái trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, không chỉ để các em học tập tốt hơn mà còn để mỗi ngày ở trường là một ngày được yêu thương, sẻ chia và trưởng thành.
Với những người thầy, người cô ở mái trường PTDTBT-TH Keo Lôm, sự nhiệt huyết không chỉ nằm trên bục giảng mà còn hiện diện trong từng ngày các em học tập và sinh hoạt tại trường. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giáo viên còn trực tiếp đồng hành, quản lý và chăm sóc các em trong thời gian ở trường. Công tác thi đua vì thế được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng trường học thân thiện, nâng cao chất lượng dạy học và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ.
Trong năm học 2025-2026, những cố gắng ấy được ghi nhận qua kết quả công tác của đội ngũ: 30/30 viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 30 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhà trường cũng đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Cùng với đó, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành, thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường, tích cực tự học, tự bồi dưỡng và đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường cũng quan tâm, động viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên công tác tại những địa bàn còn nhiều trở ngại.
Chiều xuống, sau những giờ học trên lớp, khu nhà bán trú lại rộn lên nhịp sinh hoạt quen thuộc với những bữa cơm, giờ tự học, tiếng trò chuyện của học sinh và sự tận tình của thầy cô. Với nhiều em nhỏ, nơi đây dần trở thành một phần thân thuộc của cuộc sống học đường. Nỗi nhớ nhà vơi đi, những nhọc nhằn trên đường đến lớp cũng nhẹ bớt, để mỗi ngày ở trường trở thành một ngày các em được học tập, sẻ chia và lớn lên trong sự yêu thương.
Ở một ngôi trường vùng cao còn nhiều khó khăn như Trường PTDTBT-TH Keo Lôm, chăm lo tốt cho học sinh cũng chính là cách nhà trường vun đắp niềm tin vào việc học. Từ những điều giản dị ấy, các em có thêm điểm tựa để yên tâm học tập, từng bước trưởng thành và vững tin theo đuổi những ước mơ của mình.
Mộc Trà
Tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia
Đạo đức là nền tảng giúp báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, trách nhiệm
Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình
Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường ở các xã miền núi bị sạt lở
Hơn 40.000 khán giả đội mưa xem Concert "Tổ quốc trong tim" 2026
Cà phê Việt tăng tốc chinh phục thị trường Trung Quốc và Úc
(THPL) - Xuất khẩu cà phê Việt Nam đang đứng trước nghịch lý tăng mạnh về lượng nhưng giảm về trị giá, cho thấy yêu cầu nâng giá trị...24/08/2026 14:44:43Bắc Ninh: Khai quật, lấy mẫu 1.918 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính
(THPL) - Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh đã khai quật, lấy mẫu 1.918/2.758 mộ liệt sĩ chưa...24/08/2026 13:00:00Xuất khẩu tăng tốc nửa đầu tháng 8/2026
(THPL) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 712 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 22%, nhập...24/08/2026 16:25:46Di chuyển di tích phải giữ gìn tối đa các yếu tố gốc, tiếp tục phát huy giá trị di sản
(THPL) - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, việc di chuyển di tích đến địa điểm mới phải được thực hiện đúng quy...24/08/2026 11:22:56
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
