13:49 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 30/3: Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác

08:01 30/03/2020

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (30/3) hầu hết đều có mưa vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/3/2020

 Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi (ảnh minh họa)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió ngày gió đông bắc, đêm gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi 27-29 độ; riêng Điện Biên và Lai Châu 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Ngày gió đông bắc; đêm gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, riêng vùng núi 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam có nơi 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu