13:45 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ nhiều nơi trở lạnh dưới 16 độ C

09:17 23/09/2019

(THPL) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 16 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 23/9 Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh về đêm và sáng. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu kết hợp với gió mùa Tây Nam suy yếu dần, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h). Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Do tác động của không khí lạnh khiến Sapa và nhiều khu vực của Lào Cai nhiệt độ xuống mức rét đậm. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/9:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 16 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 35-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, riêng vùng núi 17-20 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 35-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23 độ, cao nhất từ 30- 33 độ C.

Các tỉnh từ  Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ, cao nhất từ  29 - 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ  Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ  23 - 26 độ, cao nhất từ  29 - 32 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu