04:03 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 20/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi 18 độ

09:30 20/09/2019

(THPL) - Cuối tuần này, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ yếu và tác động không rõ rệt, nhiệt độ các tỉnh vùng núi phía Bắc xuống 18 - 21 độ C.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, cuối tuần này (Chủ nhật, ngày 22/9), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đây là đợt đầu mùa nên cường độ yếu và có những tác động không rõ rệt. Tuy nhiên một số nơi như ở vùng núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ trong các buổi sáng từ ngày 23/9 sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ so với những hôm trước đó từ 1 – 3 độ C.

Theo ông Năng, lần này ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng,... nhiệt độ có thể xuống 18 – 21 độ C và vùng đồng bằng xuống 21 – 23 độ C. Vào buổi sáng, mọi người sẽ cảm thấy thời tiết se lạnh, nhưng đến buổi trưa, chiều với bản chất không khí lạnh khô nên ngay lập tức trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên 30 – 32 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi chỉ 18 độ. (Ảnh minh họa)

Thủ đô Hà Nội trong ngày 23/9 sẽ có cảm giác se lạnh vào buổi sáng với nhiệt độ khoảng 21-23 độ C, trưa, chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh cao nhất trong ngày là 32 độ C. Thời tiết như phân tích trên sẽ lặp đi lặp lại khoảng từ 23-26/9 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội.

Từ nay cho đến cuối tháng 9 sẽ không có tác động của đợt không khí lạnh mạnh. Do vậy, thời tiết từ ngày 23-30/9 cơ bản nắng, khô hanh và se lạnh vào sáng sớm; đề phòng khả năng sương mù sẽ xuất hiện nhiều hơn vào đêm và sáng sớm, khu vực vùng núi sẽ có nhiều sương mù hơn, song sẽ tan nhanh khi nắng lên.

Thời tiết mát mẻ sẽ duy trì cho đến hết tháng 9, sang tháng 10 cường độ các đợt không khí lạnh sẽ mạnh và rõ rệt hơn nhất là khi sang tháng 11.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/9:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.

Tây Nguyên: Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.

Tại Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ C; tại TP.HCM và Cần Thơ là 31 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu