07:48 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồng Nai: Tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

15:49 20/12/2017

(THPL) - Vào sáng 18/12 vừa qua, đại diện Hội Luật gia các tỉnh, thành trên cả nước đã về tham dự Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Theo đó, Hội Luật gia Việt Nam được giao tiếp tục chủ trì thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” đến năm 2021”.

giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý
Các đại biểu tại Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.

Tại hội nghị, đại diện Hội Luật gia Việt Nam đã thông tin về tình hình triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021; một số định hướng trọng tâm về công tác này năm 2018; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và một số vấn đề đặt ra đối với công tác này trong giai đoạn mới.

Còn bà Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nêu quan điểm về việc thực hiện mô hình tổ Pháp luật cộng đồng và vận động các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, đại diện Hội Luật gia các tỉnh, thành cũng đã tham luận nhiều vấn đề, như: Thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý tại tỉnh Đồng Nai (Hội luật gia tỉnh Đồng Nai); kỹ năng và kinh nghiệm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (Hội Luật gia TP Hà Nội); nâng cao hiệu quả - đa dạng hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng phương pháp phối hợp (Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận)...

Qua đó, đã có nhiều hoạt động trong thời gian ngắn nhưng Hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện tốt, chứng minh vai trò và thực lực của Hội. Qua đó, đã phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, chính sách của dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét. Đồng thời, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…

GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết: Sau khi có quyết định trên của Chính phủ, ngày 28/6, Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành quyết định số 72/QĐ-HLGVN về việc thành lập ban Chỉ đạo và quyết định số 73/QĐ-BCĐ về thành lập ban Thư ký đề án gồm đại diện Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Liên đoàn Luật sư Việt Nam để chỉ đạo, điều phối các hoạt động của đề án nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trên phạm vi cả nước và trong từng địa bàn cụ thể.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu