15:02 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chứng khoán Mỹ “bùng nổ”, Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm

12:02 27/12/2018

(THPL) - Đêm Giáng sinh tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán đã được bù đắp phần lớn vào hôm qua. Thị trường có ngày giao dịch tốt nhất sau lễ Giáng sinh từng được ghi nhận, với chỉ số Dow Jones tăng vọt hơn 1.000 điểm, ngày tăng trở lại đầu tiên sau các đợt bán tháo liên tục gần đây.

Theo báo Người đồng hành, chỉ số Dow Jones tăng 1.086,25 điểm, tương đương 4,98%, lên 22.878,45 điểm. S&P 500 tăng 116,6 điểm, tương đương 4,96%, lên 2.467,7 điểm. Nasdaq tăng 361,44 điểm, tương đương 5,84%, lên 6.554,36 điểm.

Lúc đóng cửa, cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq cùng đạt mức tăng phần trăm trong một phiên mạnh nhất trong gần 1 thập kỷ.

Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh, Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm. (Ảnh minh họa)

Sự kịch tính của phiên giao dịch này còn được thể hiện qua việc S&P 500 có thời điểm đã rớt về rất sát ngưỡng thị trường đầu cơ giá xuống (bear market), nhưng đã đảo chiều ngoạn mục sau đó. Giá dầu cũng nhảy cao, đưa nhóm cổ phiếu năng lượng tăng 6,2%, càng khuyến khích nhà đầu tư xuống tiền vào những tài sản rủi ro - Vneconomy đưa tin.

Những nỗi lo về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và lãi suất tăng đã phủ bóng lên thị trường từ cuối mùa hè. Riêng trong tháng 12 này, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đã giảm trên 10%, trong khi chỉ còn 3 phiên giao dịch nữa là kết thúc năm 2018.

Các nhà giao dịch cho rằng các nhân tố kỹ thuật cũng đóng góp vào sự tăng điểm mạnh mẽ phiên này của thị trường. Theo một số tiêu chí kỹ thuật, S&P đã rơi vào tình trạng bị bán quá nhiều (oversold) cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo một báo cáo của hãng thẻ tín dụng Mastercard, doanh thu bán lẻ dịp Giáng sinh 2018 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 850 tỷ USD, mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm. Nhóm cổ phiếu bán lẻ thuộc S&P 500 tăng 7,4%, trong đó cổ phiếu của hãng bán lẻ trực tuyến Amazon.com nhảy 9,4%.

"Chưa thể kết luận rằng đợt điều chỉnh của thị trường đã kết thúc, nhưng diễn biến của phiên hôm nay là một dấu hiệu rất tích cực", chiến lược gia trưởng Brett Ewing thuộc First Franklin Financial Services nhận định.

Chốt phiên, Dow Jones tăng 4,98%, đạt 22.878 điểm; S&P tăng 4,96%, đạt 2.467,7 điểm; và Nasdaq tăng 5,84%, đạt 6.554,36 điểm.

Phiên tăng kỷ lục trước đó của Dow Jones là khi chỉ số này tăng 936,42 điểm hôm 13/10/2008, thời điểm đỉnh cao của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Giới bán khống đã ồ ạt gom cổ phiếu để đóng trạng thái phiên này, khiến chỉ số Thomson Reuters United States Most Shorted Index - một thước đo của các cổ phiếu bị bán khống mạnh nhất - có phiên tăng mạnh nhất trong 6 năm kể từ khi chỉ số ra đời.

Toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P cùng chốt phiên trong trạng thái tăng, trong đó nhóm công nghệ tăng 6,1%. Trong số 500 cổ phiếu của chỉ số này, duy nhất có cổ phiếu của Newmont Mining chốt phiên trong sắc đỏ.

Phiên tăng này chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó của S&P. Tuy nhiên, tháng 12 này vẫn có khả năng sẽ là tháng giảm điểm mạnh nhất của chỉ số kể từ tháng 2/2009 - thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.

"Với những gì mà thị trường đã trải qua trong 2 tháng vừa rồi, thật khó để kết luận là sự sụt giảm đã kết thúc", ông Christopher Smart, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô và địa chính trị thuộc Barings, nhận định.

Minh An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu