12:49 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chứng khoán Âu, Mỹ tăng điểm trước cuộc đàm phán Mỹ - Trung

10:23 13/02/2019

(THPL) - Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ tăng điểm trong phiên ngày 12/2 trước những lạc quan về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Theo tin từ Reuters, cả ba chỉ số đã có mức tăng điểm phần trăm mạnh nhất kể từ đầu tháng, nhảy hơn 1% mỗi chỉ số. Trong đó S&P 500 kết thúc phiên giao dịch ở mức trên ngưỡng trung bình 200 ngày lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1,49%, đạt 25.425,76 điểm. S&P 500 tăng 1,29%, đạt 2.744,73 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,46%, đạt 7.414,62 điểm.

Chứng khoán Âu, Mỹ tăng điểm trước kỳ vọng về cuộc đàm phán Mỹ - Trung. (Ảnh minh họa)

Phiên tăng điểm này diễn ra trên diện rộng. Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, chỉ có nhóm bất động sản chốt phiên trong trạng thái giảm. Công nghệ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào sự đi lên của S&P và Nasdaq.

Đối với Dow Jones, các cổ phiếu công nghiệp nhạy cảm với thuế quan như 3M, Caterpillar, United Technologies, và Boeing tạo cú huých lớn nhất.

Một trong những cổ phiếu tăng ấn tượng nhất phiên này là Amazon.com, với mức tăng hơn 3%. Cổ phiếu Amazon được đẩy cao sau khi có tin hãng bán lẻ Walmart dừng hợp tác với công ty logistic Devi về giao hàng thực phẩm trong ngày - một dịch vụ cạnh tranh với Amazon.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng nhiều gấp 3,28 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,83 lần.

Có tổng cộng 7,09 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 7,45 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Theo AFP, phố Wall đi lên "nối gót" đà tăng tại châu Âu sau thông tin cho hay các nhà lập pháp cấp cao của Mỹ đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc nhằm cung cấp ngân sách tài chính để chính phủ tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, Tổng thổng Mỹ Doanld Trump nói rằng ông không quá hài lòng với mức kinh phí đề xuất gần 1,4 tỷ USD cho việc xây dựng tường rào biên giới ở phía Nam mà Quốc hội nước này đưa ra. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 5,7 tỷ USD ông Trump yêu cầu ban đầu cho việc xây dựng bức tường biên giới. 

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE trên thị trường London nhích nhẹ 0,1% lên 7.133,14 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) chốt phiên tăng 1% lên 11.126,08 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,8% lên 5.056,35 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng tăng 0,8% lên 3.190,75 điểm vào cuối phiên giao dịch.

Tại thị trường Việt Nam, VN - Index tăng tới 11,44 điểm lên 937,54 điểm trong phiên giao dịch ngày 12/2. Khối lượng giao dịch đạt trên 188,41 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 4.198,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 180 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 113 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,8 điểm lên 106,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 36 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 447 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 65 mã giảm giá.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu