08:53 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồng Nai: Cháy lớn gây thiệt hại nặng nhiều nhà xưởng

17:26 25/12/2018

(THPL) - Một vụ cháy đã diễn ra ở 3 công ty làm pallet nằm liền kề và 1 xưởng gỗ nằm trên quốc lộ 1 khu vực gần ngã tư Vũng Tàu, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào trưa nay 25/12.

Trao đổi với báo Thanh Niên, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vụ cháy phát ra từ doanh nghiệp tư nhân Phúc Thịnh (KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Công an Đồng Nai đã huy động nhiều xe chữa cháy của lực lượng, huy động thêm cả nhiều xe chữa cháy của Sonadezi và Tỉnh đội Đồng Nai, Công an Q.9 (TP.HCM) tiến hành chữa cháy.

Khói lửa bùng cháy dữ dội. Ảnh: SGGP.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, nhiều người dân sinh sống tại khu vực gần ngã tư Vũng Tàu, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ 1 công ty sản xuất pallet nên vội hô hoán mọi người dập lửa.

Do bên trong công ty chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy như các sản phẩm pallet, gỗ tấm dùng trong xây dựng, tre, nứa... nên ngọn lửa bao trùm công ty rồi cháy lan sang 2 công ty sản xuất pallet nằm kế bên và 1 xưởng gỗ nằm phía sau lưng. Nhiều người dân ở khu vực hoảng sợ tìm cách tháo chạy tán loạn ra khu vực an toàn - báo SGGP đưa tin.

Lúc này, nhiều người của các công ty bị cháy cùng người dân cố gắng dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng bất thành. Gió to càng khiến đám cháy bốc lên dữ dội, các nhà dân xung quanh hoảng sợ, bưng bê đồ đạc ra ngoài để tháo chạy.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã cử hàng chục xe cứu hoả cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ có mặt tiến hành chữa cháy.

Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Nguyên tuyến đường quốc lộ 1 đoạn từ dốc Thiên Thu về ngã tư Vũng Tàu tê liệt hoàn toàn.

Đến 14 giờ cùng ngày, xe phun nước của quân đội cũng đã đến hiện trường để tiếp ứng cho lực lượng PCCC.

Gần 15 giờ cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại cụ thể và nguyên nhân chính thức của vụ cháy.

Minh Tuấn (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu