16:21 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cần Thơ: Vỡ đê bao, 20 hộ dân Cồn Khương điêu đứng

19:27 08/10/2018

(THPL) - Đê bao cồn Khương ở Cần Thơ bị vỡ khi triều cường lên cao, nước tràn vào nhấn chìm hàng chục ha cây ăn trái cùng nhà dân.

Theo Tri thức trực tuyến, sự việc xảy ra vào rạng sáng 8/10 tại Cồn Khương thuộc khu vực 3 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đoạn bờ bao dài khoảng 2m bị vỡ nên nước từ rạch Khai Luông tràn vào. 

Nhiều khu vực ngập sâu cả mét, gây ảnh hưởng đến cuộc sống khoảng 20 hộ dân, nhiều vườn cây ăn trái bị ngập nước. Ông Kha Văn Đức (ngụ khu vực 3) cùng với 8 người dân thành lập một nhóm cơ động, gia cố đoạn bờ bao bằng tre, bao đất.

Can THo
Người dân vùng ngập lụt được sơ tán đến nơi an toàn. (Ảnh: Vnexpress)

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, thủy triều rút dần nên công việc của nhóm nông dân này thuận lợi hơn. Nhóm của ông Đức cũng gia cố lại những điểm xung yếu dọc theo bờ bao dài khoảng 1 km.

"Đến chiều, nếu không gia cố xong đoạn đê bao bị vỡ, thủy triều tiếp tục dâng cao, nước tràn vào mạnh hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng hơn”, ông Đức nói.

Chia sẻ với Vnexpress, ông Bùi Văn Dây cho biết: "Nước tràn vào ầm ầm, trong gần một tiếng đã ngập hết nhà cửa; gần một tấn cá dưới ao sắp thu hoạch mất sạch; đàn gà, vịt 100 con không chỗ trú phải đem lên lộ nhốt đỡ rồi tìm mối bán tháo".

Còn ông Bùi Văn Hên lo lắng vì gần 100 gốc xoài cát hòa lộc đang cho trái bị nước nhấn chìm. "Nước kiểu này vài ngày nữa thì sẽ rụng trái hết, cây cũng chết hoặc không phát triển nổi", ông Hên nói.

Người dân cho biết, mấy hôm trước đã gia cố đê bao nhưng nước lũ cùng với triều cường lớn khiến bờ đê bị vỡ. Hiện chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật nuôi đến nơi an toàn; đồng thời khắc phục sự cố.

Hai ngày qua, triều cường cũng làm vỡ nhiều đoạn đê ở các xã cù lao trên sông Tiền, sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long, nhấn chìm hàng trăm ha vườn cây ăn trái, gần 10 tấn cá nuôi của người dân thoát ra ngoài.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 8/10, đỉnh triều cường trên sông Tiền tại Mỹ Thuận đạt 2 m; sông Hậu tại Cần Thơ là 2,17 m, lần lượt vượt báo động 3 từ 0,2 – 0, 27 m. Dự báo triều cường sẽ còn tiếp tục trong 2 - 3 ngày tới, đều vượt báo động 3. Đây là đợt triều cường cao nhất trong năm.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu