20:54 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Apple bị kiện vì ảnh quảng cáo iPhone không có "tai thỏ"

19:47 17/12/2018

(THPL) - Mới đây, Apple bị kiện ra tòa vì hình ảnh quảng cáo của iPhone Xs và iPhone Xs Max không rõ phần "tai thỏ".

Apple iPhone X không phải là chiếc điện thoại đầu tiên có “tai thỏ” mà là Essential Phone. Tuy nhiên, iPhone là sản phẩm điện thoại thông minh "chính thống" đầu tiên có thiết kế này và dẫn đầu xu hướng sau đó. Nằm đạt được thiết kế màn hình edge - edge và thu nhỏ viền bezel, khu vực “notch” chứa các camera và cảm biến cho FaceTime và FaceID.

Nền màn hình đen được cho là công cụ để Apple "ngụy trang" phần notch trên dòng iPhone Xs. (Ảnh: Internet)

Theo trang tin Business Insider, một vụ kiện đã được đệ trình tại Bắc California bởi cô Courtney Davis. Cô Davis cho biết bà đã bị nhầm lẫn với hình ảnh tiếp thị được Apple sử dụng để quảng bá cho các thiết bị cầm tay iPhone XS và iPhone XS Max.

Cô cho rằng với những hình ảnh này, iPhone XS mà cô đặt mua không có “notch”. Rõ ràng, hình ảnh quảng cáo cũng cho thấy người xem rất khó có thể nhìn thấy “notch” với nền đen. Thậm chí, ngay cả trên trang web của Apple, khu vực “notch” gần như đã biến mất.  

Theo Business Insider, trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án quận Bắc California ngày 14/12, luật sư của bà Courtney Davis cáo buộc Apple thiết kế quảng cáo che khuất phần notch. Hành động này khiến Davis tưởng iPhone Xs Max mà cô đặt trước sẽ không có "tai thỏ" xuất hiện trên màn hình.

Notch, hay "tai thỏ", là phần cắt phía trên màn hình, được Apple sử dụng để đặt các thành phần như camera hay cảm biến khuôn mặt Face ID. Trong những hình ảnh quảng cáo, phần này lẫn vào màn hình vì Apple sử dụng ảnh nền màu đen ở vị trí này.

"Phần khuyết màn hình đã được Apple ngụy trang trên hình ảnh sản phẩm ở trang web công ty cũng như trong quảng cáo của các nhà bán lẻ", đơn kiện viết. "Dựa trên những hình ảnh này, nguyên đơn Davis tin rằng iPhone Xs và Xs Max không có phần notch ở đỉnh của điện thoại".

Ngoài vấn đề trên, đơn kiện cũng chỉ ra việc Apple "ăn bớt" một số điểm ảnh trên màn hình, bởi các góc máy đều được bo tròn trong ảnh quảng cáo.

Lần đầu tiên, hình ảnh tiếp thị cho chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple bị xem xét dưới góc độ pháp lý. Khi ảnh quảng cáo đầu tiên về iPhone Xs bị rò rỉ hồi tháng 8, nhiều nhà bình luận công nghệ cũng nói Apple đang cố tình che "tai thỏ" bằng việc sử dụng nền đen.

Minh Tuấn (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu