5 bệnh nhân HIV vừa được chữa khỏi hoàn toàn bằng loại vắc-xin mới
(THPL) – 5 bệnh nhân HIV đã được xóa sạch hoàn toàn dấu vết virus HIV nhờ sử dụng loại vắc-xin mới do các nhà khoa học Tây Ban Nha điều chế.
Theo Independent, trong vòng 3 năm, các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu AIDS IrsiCaixa Barcelona (Tây Ban Nha) đã tiêm cho 24 bệnh nhân mới mắc HIV 2 loại vắc-xin có tác dụng kích thích sản xuất bạch cầu để nhận biết và tiêu diệt tế bào nhiễm virus. Sau đó, 15 tình nguyện viên nhận thêm một liều vắc-xin bổ sung cùng thuốc chống ung thư romidepsin với mục đích "dụ HIV rời khỏi chỗ ẩn nấp”.

Kết thúc thời gian thử nghiệm, virus quay trở lại tấn công 10 bệnh nhân nhưng hoàn toàn biến mất ở năm người dù họ không còn dùng thuốc kháng virus (ART) suốt nhiều tuần. Đáng chú ý, trong số 5 bệnh nhân trên có một trường hợp đã có thời gian ngưng thuốc 7 tháng.
Nhà khoa học Beatriz Mothe, người đứng đầu công trình cho biết, đội ngũ của bà đã đi đúng hướng để phát triển phương pháp điều trị thay thế cho thuốc ART.
Liên Hiệp Quốc ước tính, 18 triệu người, tương đương một nửa bệnh nhân HIV khắp thế giới sử dụng ART kiểm soát virus. Tuy nhiên loại thuốc này đắt đỏ, đôi khi gây ra tác dụng phụ không mong muốn và yêu cầu bệnh nhân nhớ uống mỗi ngày.
Theo New Scientist, chi phí mua thuốc ARV năm 2015 cho các nước nghèo tiêu tốn khoảng 19 tỉ USD. Nếu vaccine HIV được điều chế thành công, con người sẽ tiết kiệm được khoản tiền khổng lồ.
Mitchell Warren, giám đốc điều hành tổ chức vận động viện trợ văcxin HIV AVAC (Mỹ) nhận định, nghiên cứu trên dù quy mô nhỏ song "thú vị và quan trọng".
“Phương pháp điều trị không đòi hỏi uống thuốc mỗi ngày sẽ giúp 37 triệu người nhiễm HIV phát hiện bệnh sớm và ngăn lây nhiễm. Đây là cơ hội tuyệt vời để ngăn chặn đại dịch”, ông Mitchell Warren nói.
Lan Anh (Tổng hợp)
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc Bộ ngày nắng, đón mưa lớn từ đêm nay
Nâng tầm giá trị sầu riêng Việt, xây dựng hệ sinh thái bền vững
Tổ chức khai giảng thống nhất trên toàn quốc, khánh thành các trường nội trú xã biên giới sáng 5/9
Lào Cai: Triển khai chính sách với nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân
Định vị thương hiệu điểm đến Việt Nam trong bối cảnh mới
Hàng thủ công mỹ nghệ Việt trước “bài kiểm tra xanh”: Không chuyển đổi, khó đi xa
TS Lê Doãn Hợp: Văn hoá là nguồn lực kinh tế vô biên, càng khai thác càng giá trị!
(THPL) - TS Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông nhấn mạnh rằng văn hóa chính là một nguồn lực kinh tế vô biên, loại tài...16/08/2026 12:48:00Malaysia - Việt Nam: Thử thách bản lĩnh nhà vô địch
THPL - Vào 20h00 tối nay 16/8, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia trên sân khách, với mục tiêu...17/08/2026 08:33:27Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng giảm lãi vay
THPL - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng...16/08/2026 09:20:51Hà Nội chiều tối nay có mưa dông, miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lớn kéo dài
(THPL) - Hà Nội hôm nay (16/8) tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Đáng chú ý, từ...16/08/2026 09:22:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia