09:51 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

4200 căn hộ tái định cư ở Hà Nội chưa đủ điều kiện được cấp sổ đỏ

11:51 31/03/2017

(THPL) - Thời hạn cấp sổ đỏ cho khoảng 6.000 trường hợp thuộc 173 tòa nhà tái định cư đã hết nhưng đến nay vẫn còn khoảng 4200 căn hộ chưa được cấp sổ đỏ, do còn vướng mắc về pháp lý chưa được giải quyết.

Để giải quyết quyền lợi cho cư dân các khu nhà tái định cư, cuối năm 2016, UBND thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT đến hết tháng 3/2017, phải cấp xong sổ đỏ cho khoảng 6.000 căn hộ, thuộc 173 tòa nhà tái định cư trên địa bàn.

Người dân ở các khu tái định cư đang gặp nhiều vướng mắc trong quá trình làm sổ đỏ. 

Theo đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT Hà Nội cho biết, hiện văn phòng đã hoàn thành việc thống kê xong và đang tiếp nhận các hồ sơ bên Sở Xây dựng, cùng các đơn vị có liên quan để xét cấp sổ đỏ cho khoảng 6.000 trường hợp mua nhà tại 173 tòa tái định cư.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện vẫn chưa được tháo gỡ. Nhiều hộ dân tái định cư vẫn chưa thể có trong tay giấy chứng nhận sở hữu nhà như mong đợi. Một trong những nguyên nhân chính là do người dân không ở nhà tái định cư, người dân được suất tái định cư đã giao dịch chuyển nhượng luôn, hoặc chưa thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính…, nên chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Đến thời điểm này, toàn TP Hà Nội vẫn còn gần 4.200 căn hộ chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ, tương ứng với 30% tổng số hộ tái định cư của toàn thành phố. Trong khi đó mục tiêu đặt ra là sẽ hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho nhà tái định cư phải hoàn thành trước 31/03/2017.

Để xử lý vướng mắc trên, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cũng cho biết sẽ báo cáo với UBND thành phố để chỉ đạo xem xét cấp sổ đỏ cho người dân tái định cư, hoặc cho phép ghi nợ đối với những trường hợp chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Bích Thảo

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu