Yên Định, Thanh Hóa: Nhiều doanh nghiệp khai thác, sản xuất đá ở thị trấn Yên Lâm gây ô nhiễm môi trường
(TH&PL) - Làng nghề khai thác đá tại tổ dân phố Phúc Trí, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định luôn trong tình trạng ô nhiễm nhiều năm qua, khiến cho môi trường sống của người dân sinh sống tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều hộ dân sống tại tổ dân phố Phúc Trí, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp khai thác và sản xuất đá gây ô nhiễm môi trường. Sự việc đã kéo dài nhiều năm nhưng doanh nghiệp và chính quyền chưa có biện pháp xử lý triệt để, khiến người dân nhiều năm phải sống trong tình trạng ô nhiễm nguồn nước, nguồn không khí cũng như đường đi lại.
Đặc biệt gần đây các doanh nghiệp như: Công ty TNHH xây dựng thương mại Lộc Phúc, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh VLXD Hoàng Tú… tiến hành khai thác đá tại núi Cây Đèn gây bụi mù mịt. Tiếng ồn từ các máy xẻ, máy nghiền đá, xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người trong thôn. Trục đường Tôn Thất Thuyết và đường Tô Hiến Thành bị hư hỏng nghiêm trọng khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Không chỉ có việc ô nhiễm môi trường về không khí và tiếng ồn mà các xưởng sản xuất đá tại đây đều không có hố, ao lắng bột đá, liên tục để nước thải có chứa bột đá khi cắt, rửa đá chảy thẳng ra mương tiêu của làng nghề Phúc Trí, sau đó được các đơn vị cho múc lên chất thành đống trông vừa mất mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường cho người dân. Đặc biệt, nước được lấy vào xưởng để phục vụ cho xẻ đá là cũng từ mương tiêu làng nghề Phúc Trí.
Ông L.V. H. cho biết: “Nhà tôi chỉ cách công trường khai thác đá khoảng 100m, trời hanh khô, các công ty hoạt động là cả nhà rồi cây cối sân vườn bị phủ 1 lớp bụi trắng xóa dày đặc, căn nhà, bờ tường, ngoài sân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của việc khai thác đá khiến con cháu chúng tôi không được mở cửa ra ngoài chơi, nhất là vào mùa hanh khô, dù ở trong nhà nhưng bàn ghế rồi giường chiếu cũng phải vệ sinh liên tục mà vẫn có bụi bẩn".

Cũng cùng cảnh ngộ ông B.N.G. cho biết, "đã nhiều năm qua chúng tôi phải sống chung với khói bụi từ việc khai thác đá, việc các công ty khai thác với tiếng máy móc rinh tai, nhức óc bởi máy móc cắt, xẻ đá, mặc dù đã đóng kín của nhưng bụi vẫn bay vào nhà, trẻ con không thể học tập, người già không thể nghỉ ngơi. Trước thực trạng trên nhiều lần người dân đã kiến nghị với chính quyền địa phương và phía doanh nghiệp, thế nhưng chỉ giảm được vài ngày, sau đó lại đâu và đấy. Phía doanh nghiệp cũng không có biện pháp xử lý triệt để vấn đề trên".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thọ Chân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định cho biết, tổ dân phố Phúc Trí là làng nghề nên vấn đề ô nhiễm môi trường là thực tế, dù huyện rồi xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hạn chế, khắc phục nhưng do mấy hôm nay trời mưa nên đường xá lầy lội. Với trách nhiệm của xã, chúng tôi thường xuyên có văn bản đề nghị với các doanh nghiệp cố gắng sản xuất phải đảm bảo môi trường cho người dân cả về khói bụi rồi nước thải, cùng với đó chúng tôi cũng có đề nghị với huyện tiến hành kiểm tra xử phạt. Do xã không có đủ thẩm quyền xử phạt nên chúng tôi phải đề nghị huyện xử lý, trước kia dân có đơn gửi các cơ quan chức năng nhiều lần, sau đó Sở TNMT tỉnh cũng đã về kiểm tra và có xử phạt các doanh nghiệp". Tuy nhiên, khi PV đề nghị được cung cấp văn bản xử phạt thì ông Chân không cung cấp được.

Cũng liên quan đến việc này, ngày 21/11/2024, trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, bà Vũ Thị Hương, Phó Phòng TNMT huyện Yên Định cho biết: “Thực trạng ô nhiễm ở làng nghề đá ở tổ dân phố Phúc Trí, thị trấn Yên Lâm tồn tại nhiều năm qua là có thật, mặc dù chính quyền địa phương và huyện cũng đã nhiều lần có nhắc nhở bằng nhiều biện pháp nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào, việc ô nhiễm khói bụi và nguồn nước ở làng nghề là không thể tránh khỏi được, ở đây Công ty Hoàng Tú và Công ty Phúc Lộc do quá gần dân nên liên tục bị dân phản ánh về việc ô nhiễm môi trường".

Cũng theo bà Hương, đối với việc ô nhiễm môi trường ở tổ dân phố Phúc Trí, thị trấn Yên Lâm, trong thời gian tới huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và khi có kết quả kiểm tra sẽ thông tin đến PV sau, bà Hương cho biết.
Thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định là “vựa đá” của xứ Thanh. Hiện có hàng chục doanh nghiệp khai thác, chế biến đá, vật liệu xây dựng hoạt động trên địa bàn. Việc khai thác đá của các doanh nghiệp nếu không có sự vào cuộc xử lý quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền thì khu vực khai thác, chế biến đá, vật liệu xây dựng trên địa bàn thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định sẽ vẫn tiếp tục có ô nhiễm môi trường cả về nguồn không khí và nước thải, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.
Với thực trạng này, đề nghị cơ quan chức năng huyện Yên Định sớm vào cuộc xử lý nghiêm, tránh việc các doanh nghiệp trên địa bàn coi thường pháp luật, khai thác, sản xuất bất chấp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Duy Phúc
Tin khác
Dự báo thời tiết hôm nay 7/10: Bắc Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm
Bộ Tài chính triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát
SHB đưa AI vào vận hành: Ứng dụng thông minh, không chạy đua “làm ra AI”
Novaland nói gì trước loạt thông tin 'phá sản' đang lan truyền
VCCA Triển lãm gần 500 tác phẩm của nghệ sỹ Trương Tân
Cần nhanh chóng xác minh, xử lý tình trạng mạo danh lập doanh nghiệp
Quy định mới về tiêu chí và điều kiện thành lập khu thương mại tự do
(THPL) - Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy...06/10/2026 19:24:18Thanh toán không dùng tiền mặt là động lực thúc đẩy tài chính toàn diện
(THPL) - Thanh toán không dùng tiền mặt đang chuyển mình từ một phương thức giao dịch thuần túy trở thành động lực chiến lược thúc đẩy...06/10/2026 19:17:00Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
(THPL) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dự thảo Nghị quyết Quốc hội về cơ chế đặc thù, ưu đãi thuế TNDN 10% và hỗ trợ nguồn...06/10/2026 15:53:00Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm OCOP
(THPL) - Sáng 6/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói chủ thể...06/10/2026 14:00:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
