Yên Bái: Xe quá tải hoành hành được “bảo kê” bởi trạm cân vắng người?
(THPL) - Xe chở hàng cồng kềnh, xe chuyên chở vật liệu, xe đầu kéo… Dù có "dấu hiệu" vi phạm quá tải, nhưng vẫn ngang nhiên qua mặt trạm KTTT của tỉnh Yên Bái được đặt tại địa điểm Km12 huyện Yên Bình khi trạm vắng bóng lực lượng chức năng.
Theo một người dân địa phương đang sinh sống tại khu vực huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cung cấp tới tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật, phản ánh về tình trạng xe quá tải ngang nhiên hoạt động ngay trước mắt Trạm KTTT đặt tại Km12 huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái. Các xe có dấu hiệu quá tải dường như không vấp phải bất kỳ sự kiểm tra từ phía lực lượng chức năng, và trạm cân này dường như luôn vắng bóng người.
Để làm rõ thông tin do người dân tại huyện Yên Bình, Yên Bái cung cấp, ngày 22/3, nhóm PV Thương hiệu & Pháp luật đã tìm đến khu vực Trạm KTTT của tỉnh Yên Bái để ghi nhận, xác minh thông tin phản ánh của người dân. Qua ghi nhận thực tế tại khu vực Trạm KTTT đặt tại Km12 tuyến đường QL 70 thuộc đoạn chạy qua địa phận huyện Yên Bình, Yên Bái.

Trong thời gian gần 1 tiếng có mặt tại đây, PV có ghi nhận được rất nhiều hình ảnh về việc trạm cân không có người kiểm soát, điều hành? Trong khi đó, PV cũng ghi lại hình ảnh của rất nhiều xe tải, xe container, chở nhiều mặt hàng quá tải, quá khổ vẫn lưu thông tấp nập qua tuyến đường này. Ngoài ra, trên nhiều tuyến đường của TP. Yên Bái, tình trạng xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động khiến tình hình giao thông đường bộ trên địa bàn TP. Yên Bái trở nên phức tạp.

Chia sẻ với PV, một người dân sinh sống tại huyện Yên Bình cho hay: “Đường này là tuyến huyết mạch nối Yên Bái với Lào Cai khi chưa có đường cao tốc nên chuyện xe tải ngày nào cũng rầm rầm chạy qua là chuyện bình thường, xe nào chở hàng mà chẳng quá tải hả chú (tức PV). Trời nắng thì không khí ô nhiễm, bụi mù đường không nhìn thấy gì, trời mưa thì lại càng khổ hơn khi đường lúc nào cũng nhem nhép đầy bùn đi xe máy mà không để ý, cẩn thận dễ tai nạn như chơi.”
“Từ hồi có cái trạm cân được lập ra để kiểm tra, xử lý xe chở hàng cồng kềnh, quá tải thì lượng xe tải chở hàng cồng kềnh cũng đã giảm nhiều. Nhưng có điều lạ là nhiều hôm xe chở vật liệu chất cao đầy thùng thì Trạm cân lại không thấy có bóng dáng của lực lượng chức năng đứng ra tiến hành kiểm tra, hay xử lý gì? Dường như tài xế các xe này đã được báo trước việc lực lượng chức năng vắng bóng, nên cứ thản nhiên cho xe chạy qua mà không cần phải đi chậm hay dò xét gì hết”, một người dân tên H chia sẻ.
Để rộng đường thông tin phản ánh của dư luận người dân, ngày 24/3, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để trao đổi, cung cấp thông tin về sự việc trên.

Trao đổi với PV, ngày 4/4, ông Tạ Văn Long, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái cho hay: “Liên quan đến thông tin do báo chí cung cấp về việc Trạm cân vắng bóng lực lượng chức năng, tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu Sở Giao thông vận tải báo cáo”.
Ông Long cho hay: “Trong việc này, sẽ có những việc cân xe không hết, không biết có xử lý hay không? Nhưng việc xử lý đồi với tổ công tác thì cần phải có bằng chứng cụ thể, đương nhiên nếu có vi phạm thì tỉnh sẽ xử lý triệt để. Bản thân tôi, cũng có nghe được bức xúc của người dân về việc xe quá tải.
Chính tôi nhiều đêm cũng đã từng trực tiếp đi kiểm tra, từng nửa đêm gọi điện cho Giám đốc Sở GTVT để đôn đốc, chấn chỉnh các tổ công tác trong vấn đề kiểm tra, xử lý đối với xe vi phạm vì quá sốt ruột trước tình trạng đường thì hỏng, ô nhiễm môi trường…”
Trước tinh thần làm việc cởi mở, cầu thị ông Long cũng mong muốn tiếp nhận thêm thông tin (clip) do PV đã ghi nhận được khi tác nghiệp để có căn cứ làm việc với Sở GTVT về việc này. Ngoài ra, ông Long hẹn sau khoảng thời gian 10 ngày: “Sẽ cung cấp thông tin cụ thể về sự việc sau khi làm việc trực tiếp với Sở GTVT”.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia