Yên Bái: Trạm KTTT vắng người, Sở GTVT báo cáo là "tốt"
(THPL) - Xe quá tải “hoành hành” QL 70 khi trạm KTTT tỉnh Yên Bái vắng bóng lực lượng chức năng, nhưng Sở GTVT lại báo cáo thành tích “tốt” khiến dư luận “hoài nghi” việc “bảo kê” xe quá tải có hệ thống, lực lượng chức năng chạy thành tích.
Sở GTVT "đá bóng" trách nhiệm cho lực lượng CSGT?
Thông tin, tin tức, tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật đã đang tải trong vài viết có tiêu đề: “Yên Bái: Xe quá tải hoành hành được bảo kê bởi trạm cân vắng người?” để phản ánh về tình trạng xe quá tải “hoành hành” trên tuyến QL70 nhưng không hề có “bóng dáng” lực lượng chức năng có mặt tại Trạm KTTT để tiến hành kiểm tra, xử lý.

Trước đó, nhóm PV Thương hiệu & Pháp luật đã có những ghi nhận thông tin tại địa điểm đặt Trạm KTTT tại Km 12 (đoạn chạy qua địa phận huyện Yên Bình) về tình trạng Trạm KTTT “vắng bóng” lực lượng chức năng, xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng ngang nhiên qua trạm cân.
Cụ thể, trong thời gian gần 1 giờ có mặt tại đây, PV có ghi nhận được nhiều hình ảnh về việc trạm cân không có người kiểm soát, điều hành? Trong khi đó, PV cũng ghi lại hình ảnh của rất nhiều xe tải, xe container, chở nhiều mặt hàng quá tải, quá khổ vẫn lưu thông tấp nập qua tuyến đường này. Ngoài ra, trên nhiều tuyến đường của TP. Yên Bái, tình trạng xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động khiến tình hình giao thông đường bộ trên địa bàn TP. Yên Bái trở nên phức tạp.
Tuy nhiên, theo văn bản báo cáo số 69/BC – SGTVT ngày 30/3 gửi UBND tỉnh Yên Bái do ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc sở đã ký. Tại văn bản có nêu: “Theo quy định của kế hoạch liên ngành, lực lượng CSGT dừng xe, kiểm tra giấy tờ giao TTGT dẫn vào trạm cân, cân xong trao kết quả cho CSGT lập biên bản xử lý.

Còn việc, Thanh tra giao thông được cử là Trạm trưởng, ca trưởng cũng phải tôn trọng nghiệp vụ của mỗi chuyên ngành. Nếu quá tải lực lượng CSGT đã dừng xe kiểm tra. Chỉ dừng những xe tải có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải; không dừng kiểm tra xe qua mà thực tiễn kinh nghiệm, nghiệp vụ cho thấy, không quá tải, không chở hàng.” Về quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, bản báo cáo có đoạn cho rằng: “Về cán bộ Trạm cân không thể vắng bóng được vì trạm cân hoạt động 24/24h, 3 ca liên tục. Việc một số xe tải chạy qua như thông tin báo chí đã ghi nhận (clip do PV cung cấp) ngày 23/3 không phải là quá tải.”(!?)
Thành tích vẫn tốt khi trạm cân “vắng bóng” lực lượng chức năng?
Báo cáo về thành tích đã đạt được trong những năm qua về việc xử lý, kiểm tra đồi với xe vi phạm tải trọng, Sở GTVT đánh giá: “Năm 2013, lực lượng hai ngành 1572, xử phạt 1,3 tỷ đồng, đi đàu cả nước về cân tải trọng xe. Năm 2014, cân 6926 phương tiện, xử phạt 605 xe thu 3 tỷ đồng, chiếm ¼ số lượng xe cân của cả nước. Năm 2015, cân 7348 xe, xử phạt 216 xe, thu gần 3 tỷ đồng tiền phạt chiếm 1/6 số lượng xe cân cả nước.

Riêng 6 tháng đầu năm 2016, tính dến ngày 23/3, cân 800 xe, xử phạt 26 xe thu gần 150 triệu đồng. Báo cáo của Sở GTVT cũng cho rằng: “Nếu trạm cân không hoạt động thì ngày 23/3 đã không thể cân 43 xe, xử lý 1 xe vi phạm”. Qua kiểm tra, chưa phát hiện hiện tượng “chống lưng” hay “bảo kê”.
Để giải đáp thông tin dư luận người dân phản ánh, cũng như thông tin bản báo cáo ”trái ngược” với so với hình ảnh (đoạn clip) PV đã ghi nhận. Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật đề nghị UBND tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo hai ngành: Sở GTVT, Công an tỉnh Yên Bái cần sớm kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) của tổ công tác trong trực ngày 23/3/2016 khi để xe có dấu hiệu quá tải chạy qua trong khoảng thời gian 30 phút như Thương hiệu & Pháp luật đã đăng tải.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để gửi đến bạn đọc ./.
Tin khác
Từ 15/5, ô tô vượt rào chắn đường sắt bị phạt đến 20 triệu đồng
Cuộc đua công nghệ tái định nghĩa năng lực cạnh tranh của nhà phát triển hạ tầng KCN
Xử lý nghiêm hành vi mua bán mã số vùng trồng, bảo vệ uy tín nông sản Việt
Kết nối chuỗi Halal Việt Nam, mở rộng cánh cửa xuất khẩu ra thị trường tỷ USD
Doanh nghiệp công nghiệp phía Nam chủ động thích ứng trước biến động chuỗi cung ứng
Khám phá “Hồ trên núi - Trà trong mây” rực rỡ sắc màu tại Mùa du lịch Thái Nguyên 2026
KBC khởi công dự án KCN với tổng mức đầu tư trên 1.755 tỷ đồng tại Hải Phòng
(THPL) - Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026, sáng 14/5, Thành uỷ và UBND thành phố...15/05/2026 13:30:00Việt Nam chuyển hướng hợp tác FDI có chọn lọc, ưu tiên công nghệ và tăng trưởng bền vững
(THPL) - FDI thế hệ mới không chỉ đến Việt Nam để sản xuất, để khai thác thị trường, mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực...15/05/2026 14:18:03Thu hồi hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất
(THPL) - Ngày 13/5/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phát đi thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc...14/05/2026 18:40:00Hà Nội phê duyệt Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
(THPL) – Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với định hướng xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn...15/05/2026 10:56:55
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia