17:35 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xuất khẩu hồ tiêu còn đối mặt với nhiều khó khăn

10:51 12/10/2022

(THPL) - Xuất khẩu hồ tiêu được dự báo vẫn nhiều khó khăn trong bối cảnh giá hồ tiêu thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu giảm ở nhiều quốc gia, đặc biệt là nhu cầu từ Trung Quốc và đồng USD neo cao đang kìm hãm xuất khẩu các nước.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2022, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam giảm tháng thứ 3 liên tiếp, đạt 13,86 nghìn tấn, trị giá 56,83 triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 25,3% về trị giá so với tháng 8/2022, so với tháng 9/2021 giảm 9,1% về lượng và giảm 7,7% về trị giá.

Tính chung luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 174,53 nghìn tấn, trị giá 770,44 triệu USD, giảm 18% về lượng, nhưng tăng 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 9/2022, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.099 USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng 8/2022 và tăng 1,5% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.414 USD/tấn, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 9/2022 so với tháng 9/2021, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm, ngoại trừ Hoa Kỳ, Nga. 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu hồ tiêu sang các thị trường Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Đức, Anh giảm, nhưng xuất khẩu sang Ấn Độ, Hà Lan, Hàn Quốc, Philippines, Nga, Thái Lan tăng.

Xuất khẩu hồ tiêu còn đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Internet

Trước những kết quả trên, một số chuyên gia dự báo xuất khẩu hồ tiêu vẫn nhiều khó khăn trong bối cảnh giá hồ tiêu thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu giảm ở nhiều quốc gia, đặc biệt là nhu cầu từ Trung Quốc và đồng USD neo cao đang kìm hãm xuất khẩu các nước.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, hiện lượng hồ tiêu tồn kho ở Việt Nam ước đạt 80.000 – 100.000 tấn, khối lượng tương đối cao. Thương lái Trung Quốc và các nhà xuất khẩu hồ tiêu lớn ở Việt Nam đang trong trạng thái chờ đợi. Thời điểm hiện tại, giá hồ tiêu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Hoa Kỳ đã ký hợp đồng đến cuối năm nay.

Liên quan đến xuất khẩu hồ tiêu, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, hiện nay ngành tiêu đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Điển hình như, hồ tiêu Việt Nam đang bị mất thị phần do các thị trường Brazil và Indonesia chào giá cạnh tranh hơn. Các thị trường này có cước phí rẻ hơn Việt Nam nên giá xuất khẩu luôn được chào bán thấp hơn. 

Đáng chú ý, báo Công Thương đưa tin, hiện nay một số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang Ai Cập và Pakistan đang khó khăn trong thanh toán. Hàng đã tới nơi nhưng bị “treo” lại vài tháng, chưa biết khi nào mới được thanh toán. Các doanh nghiệp đang phải chịu phí lưu container tại bãi.

Báo VTC News cho hay, ở chiều ngược lại một số chuyên gia cho biết, dựa theo việc thiếu hụt nguồn cung ở Anh hiện tại, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thể tận dụng để tăng cường xuất khẩu hồ tiêu sang quốc gia này cho dịp cuối năm.

Hiện tại, Vương quốc Anh là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ hồ tiêu lớn thứ hai ở châu Âu sau Đức và Việt Nam trong những năm gần đây đã có xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh sang thị trường này. Lượng xuất khẩu năm 2020 của Việt Nam là 5.621 tấn hồ tiêu sang thị trường Anh, đạt 48 triệu USD, trong tổng số 14.000 tấn hạt tiêu và 121 triệu USD. Xuất khẩu hồ tiêu cuối năm 2021 của Việt Nam sang Vương quốc Anh tăng mạnh ở mức 49% so với năm 2020.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Anh, hồ tiêu nằm trong nhóm hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh tại Anh và bán khá chạy trong các hệ thống siêu thị. Hồ tiêu có lợi thế hơn ở Anh so với các sản phẩm cùng loại của các nước không có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Anh như UKVFTA đã bãi bỏ hoàn toàn các quy định về chính sách thuế đối với hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam.

Tuy nhiên, điều này cũng được nói thêm, các doanh nghiệp địa phương chỉ có thể tận dụng được những lợi thế này nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của Anh và phù hợp với khẩu vị của khách hàng.

Thanh Mai (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu