10:09 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xuất khẩu gạo có nhiều triển vọng vượt kế hoạch năm 2022

22:47 28/09/2022

(THPL) - Theo nhận định của một số chuyên gia, việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu là cơ hội tốt để Việt Nam có thể gia tăng các đơn hàng từ các thị trường đang cạnh tranh trực tiếp như Trung Quốc, Philippines, châu Phi…từ đó xuất khẩu gạo có thể vượt kế hoạch năm 2022.

Theo thống kê từ đầu năm, lo ngại thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng leo thang cùng với giá vận chuyển tăng cao đã thúc đẩy đà tăng cho giá lương thực nói chung và giá gạo nói riêng. Kể từ tháng 3/2022, thị trường hàng hóa tiếp tục chao đảo bởi lạm phát đe dọa nền kinh tế và các Ngân hàng Trung ương thế giới bắt đầu cuộc chiến tăng lãi suất, giá gạo thô vẫn cho thấy sự ổn định trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu.

Trên thị trường nội địa, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh theo đà tăng của giá nông sản thế giới. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang được xuất khẩu với mức 433 USD/tấn, cũng tăng khoảng 10% so với mức giá ghi nhận tại thời điểm đầu năm nay.

Báo Chính phủ đưa tin, thống kê mới nhất từ Tổng Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, tính từ đầu năm 2022 đến hết ngày 15/9, xuất khẩu gạo của nước ta đã đạt 5,02 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,44 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo kế hoạch năm 2022, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021. Dự kiến, 4 tháng còn lại của năm 2022, xuất khẩu khoảng 1,5 đến 1,7 triệu tấn. Nếu không có các yếu tố bất lợi mới, khả năng xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 sẽ đạt và vượt kế hoạch.

Xuất khẩu gạo có nhiều cơ hội vượt kế hoạch năm 2022. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến xuất khẩu gạo, theo tạp chí Thương trường, Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu và xu thế bảo hộ thương mại gia tăng. Cụ thể, việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu là cơ hội tốt để Việt Nam có thể gia tăng các đơn hàng từ các thị trường đang cạnh tranh trực tiếp như Trung Quốc, Philippines, châu Phi,... 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo sang Phillipines chiếm tỷ trọng cao nhất với 46% giá trị xuất khẩu, đừng sau lần lượt là Trung Quốc, Bờ Biển Ngà với 12% và 9% tỷ trọng.

Hiện Thái Lan và Việt Nam đang thảo luận để xây dựng lộ trình về việc nâng giá gạo trong bối cảnh Ấn Độ hạn chê xuất khẩu và nguồn cung bị thắt chặt như hiện nay. Theo đó, thỏa thuận trên có thể giúp nông dân hai nước xuất khẩu với giá công bằng hơn bằng cách sử dụng dụng cơ chế định giá theo thị trường lương thực toàn cầu.

Trang CafeF đưa tin, cạnh đó giá phân bón đã có xu hướng hạ nhiệt kể từ giữa năm 2022, điều này càng hỗ trợ cho người nông dân và các doanh nghiệp rất nhiều khi chi phí vật tư nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cấu phần chi phí của ngành. Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) đánh giá xu hướng chung của giá phân bón từ giờ tới cuối năm và năm sau sẽ tiếp tục hạ nhiệt trên mức nền cao của năm 2021, 2022. Giá dầu cũng đang nằm trong xu hướng giảm từ giữa năm, trước những lo ngại về suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp sản xuất gạo có khả năng cải thiện được biên lợi nhuận trong các quý tiếp theo.

Tú Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu