Xuân Lan: “Người mẫu không dễ lấy đại gia bằng hoa hậu”
(THPL) - Chuyện Cuối Tuần với cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và siêu mẫu Xuân Lan sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, mổ xẻ nhiều khía cạnh thú vị xoay quanh hậu trường nghề người mẫu.
Siêu mẫu Xuân Lan sinh năm 1978, là một trong những cái tên hàng đầu của làng mốt Việt. Cô thuộc lớp thế hệ người mẫu chuyên nghiệp thời kỳ đầu và từng được mệnh danh là biểu tượng thời trang Việt Nam.
Hồi tưởng về những ngày mới vào nghề cách đây 26 năm, Xuân Lan vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên chạm ngõ sàn diễn. Lúc đó, chân dài làm lễ tân cho một buổi diễn thời trang, dù được mặc chiếc áo dài tím rất đẹp nhưng cô chỉ đứng làm nền chứ không có cơ hội để catwalk. Sau đó, người đẹp bắt đầu bén duyên với nghề mẫu, chính thức dấn thân vào những sân khấu thời trang chuyên nghiệp.
Theo Xuân Lan, lứa người mẫu đầu tiên là Vũ Cẩm Nhung, Thuý Hằng, Thuý Hạnh, còn cô thuộc lứa người mẫu thứ hai nhưng đều có thể gọi đây là thế hệ người mẫu chuyên nghiệp thời kỳ đầu của Việt Nam.
Xuân Lan vào nghề năm 1994, lúc này người mẫu chủ yếu đi diễn trong các chương trình ca nhạc thời trang. Đến năm 1998 thì nghề mẫu ở Việt Nam bắt đầu đi vào quỹ đạo và có những cuộc thi chuyên nghiệp tìm kiếm người mẫu. Và mãi đến năm 1999-2000, những show diễn của các thương hiệu nổi tiếng thế giới vào Việt Nam thì người mẫu mới bắt đầu có sàn diễn runway riêng và liên tục phát triển không ngừng trong suốt hai thập kỷ vừa qua.
So với các chân dài cùng thời kỳ, siêu mẫu Xuân Lan hiện tại vẫn là cái tên rất hot trong giới giải trí và có một vị trí vững chắc trong làng mốt Việt. Dù không còn thường xuyên sải bước trên sàn catwalk nhưng mọi công việc hiện tại của cô đều liên quan đến thời trang như tổ chức những cuộc thi người mẫu, làm những chương trình, show diễn thời trang, đào tạo người mẫu và đặc biệt là đào tạo mẫu nhí.
Với những thành quả và danh tiếng có được trong suốt 26 năm hoạt động, Xuân Lan luôn coi nghề người mẫu là một điều thiêng liêng, giống như một thế giới cổ tích mà nhiều người mơ ước được bước vào.
“Giống như cô bé Lọ Lem bước chân vào lâu đài, được trang điểm đẹp, được diện những bộ trang phục đẹp và được tán dương, ngưỡng mộ. Thế nhưng để tồn tại được trong “lâu đài” thời trang đó đòi hỏi mỗi người phải cống hiến và không ngừng trau dồi bản thân mỗi ngày”, cô nói.
Nghề người mẫu mang lại rất nhiều thứ từ danh tiếng đến tiền bạc và nhiều thứ khác mà người thường khó có thể với đến, nên chân dài khẳng định người mẫu không nghèo, kể cả những người mẫu mới vào nghề.
Cô tiết lộ cát-xê của một người mẫu mới trong một show diễn dao động từ 1-2 triệu đồng, người mẫu có kinh nghiệm sẽ có mức giá cao hơn từ 3-5 triệu đồng. Còn những người mẫu có danh tiếng thì cát-xê sẽ được tính bằng tiền đô tầm 300-500 đô. Nếu không nói đến bối cảnh dịch Covid vừa qua thì một tháng ít nhất sẽ có từ 5-6 show diễn, người mẫu mới cũng có thể kiếm hơn 10 triệu đồng một tháng.
Vì vậy nếu sống đúng với mức sống của những người bình thường thì ngay cả những người mẫu mới vào nghề vẫn sống dư giả. Nhưng để có thể mua được túi hiệu trăm triệu, siêu xe hàng tỷ... thì tất nhiên không phải là điều dễ dàng gì.
Siêu mẫu Xuân Lan không hoàn toàn đồng tình với quan điểm người mẫu dễ lấy đại gia của đạo diễn Lê Hoàng, cô khẳng định người mẫu không dễ lấy đại gia bằng hoa hậu, tuy nhiên danh xưng người mẫu thì dễ tiếp cận để người khác chú ý hơn.
Bên cạnh sự hào nhoáng, đẹp đẽ trong mắt công chúng, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đây cũng là nghề tai tiếng nhất trong showbiz vì dễ mạo nhận. Điều này khiến siêu mẫu Xuân Lan bức xúc khi nhiều người chỉ mượn danh xưng để làm giá cao đi khách, chứ chưa bao giờ thực sự bước lên sàn diễn như một người mẫu chuyên nghiệp.
“Nếu những người đi bán dâm đều tự xưng là người mẫu thì quá bất công cho những người mẫu chân chính, những người đã phải trải qua quá trình cố gắng, nỗ lực không ngừng, đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả máu để tìm chỗ đứng trong nghề. Với tôi, người mẫu đi diễn thời trang, còn khi người mẫu mà đi bán dâm thì chỉ là gái bán dâm chứ không phải là người mẫu bán dâm”, Xuân Lan bức xúc vì nhiều người đánh đồng giới người mẫu với cụm từ “người mẫu bán dâm”.
Người đẹp bày tỏ thêm, cô xuất hiện trong chương trình với hy vọng làm rõ vấn đề này để các bạn trẻ hay những gia đình có con ước mơ trở thành người mẫu biết được có những con đường trong sạch, đúng đắn để phát triển thành công, thì cũng có những con đường đầy cám dỗ, nên không thể đổ lỗi cho nghề người mẫu thì sẽ sa ngã mà sa ngã hay không là do bản thân mỗi người.
Xuân Lan khẳng định nếu đến với nghề người mẫu để mơ ước có nhà lầu xe hơi, để bản thân thật sang chảnh thì rất dễ sa ngã. Cơ ngơi hiện tại của người đẹp cũng chủ yếu đến từ việc kinh doanh, sản xuất chương trình thời trang và học viện đào tạo người mẫu. “Nếu tôi mà sống bằng đồng tiền kiếm được từ việc mang đôi giày ra sàn catwalk thì chắc tôi đói lâu lắm rồi”, cô nửa đùa nửa thật. Tuy nhiên Xuân Lan cũng nói thêm, một người mẫu với thâm niên càng lâu, sự phấn đấu và được ghi nhận càng nhiều thì thu nhập vài trăm triệu một tháng là chuyện hoàn toàn có thể.
Chuyện Cuối Tuần chủ đề Hậu trường nghề người mẫu với cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và siêu mẫu Xuân Lan sẽ được phát sóng vào 21:35 thứ bảy ngày 7/11 trên kênh VTV9.
Ngân An
Tin khác
Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của...01/03/2026 00:07:01Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia