Xổ số "kiểu Mỹ": Đã đến lúc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh
(THPL) - Với giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng, cùng với đó là những lần trúng liên tiếp đang khiến người dân đổ xô mua xổ số của Vietlott một cách mù quáng
Từ những con số khổng lồ
Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện nay đã có 5 người trúng giải Jackpot (đặc biệt – pv) của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott. Tại kỳ quay thưởng số 57 diễn ra chiều nay (27/11), Vietlott đã xác định 1 người trúng thưởng giải Jackpot với dãy số 12-16-17-18-22-30. Giá trị giải thưởng lần này gần 55 tỷ đồng. Đây là người thứ 5 trúng giải Jackpot kể từ khi Vietlott phát hành vé số điện toán tự chọn tại Việt Nam kể từ tháng 7/2016.
Người trúng giải Jackpot đầu tiên vào 16/10 đến từ Trà Vinh, "rinh" tiền thưởng 92 tỷ đồng. Người may mắn thứ hai trúng thưởng vào ngày 2/11 đến từ Đồng Nai với số tiền hơn 65 tỷ đồng.
Đến ngày 13/11, giải thưởng 71 tỷ đồng thuộc về một người Quảng Ngãi; ngày 20/11, giải thưởng 56,1 tỷ đồng thuộc về một người ở Bà Rịa-Vũng Tàu.
Công ty Xổ số điện toán Việt Nam cũng vừa công bố doanh thu cán mốc 1 nghìn tỷ vào ngày hôm qua, 5/12, tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (05/12/2011-05/12/2016).
Cũng trong ngày hôm qua, Vietlott đã chính thức có mặt tại Hà Nội, và sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng sang Hải Phòng và Quảng Ninh sau đó tiến tới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Đã đến lúc cần tỉnh táo với Vietlott
Như Thương hiệu & Pháp luật đã đưa tin trước đó, Vietlott đã từng bị tố” hàng loạt sai phạm trong việc kinh doanh vé số điện toán. Cụ thể trong bản văn mà Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi Bộ Tài chính nêu rõ: Vietlott đã vi phạm khi cho các đại lý tại Tp.HCM in sẵn các số dự thưởng rồi tổ chức đưa vé về bán tràn lan ở các tỉnh chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu - cuối. Việc này gây thất thu ngân sách của các địa phương và vi phạm Thông tư 01 của Bộ Tài Chính ban hành năm 2014.
Cũng theo 1 số chuyên gia về kinh tế, Kể từ khi ra mắt Vietlott đã sử dụng một đội ngũ truyền thông đông đảo để quảng bá cho loại hình này.
Thông qua đội ngũ truyền thông, Vietlott đã giới thiệu và vận động tuyển dụng đại lý có nội dung không khách quan, thiếu trung thực theo quan điểm: "Xổ số điện toán là loại hình xổ số hiện đại nên sẽ dần thay thế xổ số truyền thống đã lạc hậu. Thời gian tới Nhà nước sẽ thống nhất hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống; từng khu vực chỉ cho phát hành 1-2 ngày/tuần. Nếu các đại lý xổ số truyền thống không tham gia xổ số điện toán ngay từ bây giờ thì sau này không có cơ hội và sẽ hối tiếc”. Nội dung này khiến đông đảo các doanh nghiệp xổ số truyền thống bức xúc.
Điều đó cũng giải thích cho con số doanh thu 1.000 tỷ của Vietlott.
Sau khi chính thức mở bán tại Hà Nội, tại các điểm bán xổ số của Vietott đã đông ghẹt người. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng người dân ồ ạt đi mua thì nhiều người đã không khỏi giật mình.

Bác Lê Minh Công, người đã hành nghề xe ôm tại phố Nguyễn Khánh Toàn chia sẻ: “Không hiểu rõ cái Vietlott này chơi như thế nào nhưng thấy báo đài đưa tin trúng thưởng suốt, trước nó chỉ có ở miền Nam nhưng giờ có ở Hà Nội rồi chắc ngày nào tôi cũng phải mua một hai vé, biết đâu vận may sẽ đến”. Và ngay sau đó bác cùng một nhóm người đứng bàn tán xôn xao về những tờ vé số Vietlott cầm trên tay.
Cũng trong ngày đầu tiên mở bán tại Hà Nội, Tại một đại lý cấp 2 của Vietlot trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ), lượng khách đến khá đông, thậm chí có tình trạng xếp hàng chờ đến lượt. Thông thường, các đại lý cấp 2 kinh doanh xổ số kiểu Mỹ thường có diện tích nhỏ hẹp, và máy bán hàng cũng ít hơn các đại lý cấp 1.
Anh Hải, quản lý tại đây nói: “Từ sáng đến giờ rất đông người đến hỏi thăm, thậm chí có người chịu chi, bỏ ra khá nhiều tiền để đi “săn” giải thưởng”. Anh Hải tiết lộ, từ sáng đến 3h chiều, số lượng khách hàng đến mua xổ số lên tới gần 70 người, người ít thì mua 2 – 3 vé, nhiều thì 10 – 20 vé (mỗi vé 10.000 đồng).
Tại một đại lý cấp 2 trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) còn xuất hiện một vị khách “VIP” sẵn sàng chi ra 22 triệu đồng mua xổ số.
Anh Đăng Tú, quản lý tại cửa hàng này nói: “Lúc đầu tôi cũng bất ngờ khi có khách mua nhiều như vậy. Anh ấy chọn khá lâu, bỏ ra 22 triệu để mua hơn 2.000 tờ vé số. Tôi mong anh ấy có thể trúng để gỡ gạc số tiền nhiều như thế”.
Nhưng 22 triệu đồng chưa phải kỷ lục. Anh Đăng Tú cập nhật thông tin cho biết, hiện tại kỷ lục tại đại lý của anh đã được nâng lên 40 triệu đồng. Nghĩa là một vị khách mới quyết định chi ra 40 triệu đồng để mua xổ số Vietlott.

Đa phần người dân quen với xổ số truyền thống, một bộ phận lớn lại ham mê cờ bạc, lô đề đỏ đen. Ngay sau khi Vietlott xuất hiện giường như mọi người bị cuốn vào vòng xoáy của mỗi lần trúng thưởng với con số hàng chục tỷ đồng.
Chỉ với 10.000 đồng/vé nhưng liệu rằng ai dám chắc một lần mua với số lượng bao nhiêu vé. Rồi sẽ có những người bỏ công việc, gia đình để chạy theo giấc mơ trở thành tỷ phú một cách điên rồ. Và rồi ai dám chắc được rằng sẽ không có những gia đình phải tan nát, sẽ không có những người phải tự tử vì ham mê Vietlott một cách mù quáng. Nên chăng hãy xem nó như 1 trò giải trí đơn thuần, hãy là những người chơi tỉnh táo.
Liệu đã đến lúc dừng lại giấc mơ tỷ phú cùng Vietlott?
Quốc Huy
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia